Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Malaysia và niềm hi vọng mang tên Talaha

Ở màn tái đấu với ĐT Việt Nam tới đây, lão tướng Norshahrul Idlan Talaha được kì vọng sẽ là người truyền cảm hứng giúp Malaysia đòi món nợ tại AFF Cup.

Lần cuối cùng Malaysia đánh bại Việt Nam là 5 năm trước, với Talaha đóng vai trò quan trọng trong thành công đó. Anh ghi một bàn trong chiến thắng 4-2 của Malaysia trước "Những chiến binh Rồng vàng" ở bán kết AFF Cup.

Kể từ đó, đội tuyển đứng thứ 158 trên BXH FIFA chưa một lần vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ mang tên Việt Nam. Gần đây nhất, họ thua cả hai lần chạm trán tại sân vận động Mỹ Đình, 2-0 và 1-0 trong khuôn khổ AFF Cup 2018.

Năm nay đã 33 tuổi, độ tuổi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng Talaha vẫn đang là tâm điểm sự chú ý của truyền thông Việt Nam ngày hôm qua. Và thực tế những lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở.

Malaysia và niềm hi vọng mang tên Talaha
Talaha luôn là khắc tinh cho mọi hàng phòng ngự

Không có những cú đi bóng điệu nghệ, không giỏi đá tì đè nhưng Talaha là “khắc tinh” với hàng phòng ngự Việt Nam bởi khả năng gây áp lực lên các hậu vệ, thủ môn. Nói cách khác, Talaha chính là “hổ đầu đàn” của đội bóng có biệt danh "Những chú hổ Malaya".

Talaha chơi khá tinh quái, nhiều tiểu xảo để khiêu khích đối thủ. Anh ta có thể thi đấu vật vờ nhưng lại biết cách xuất hiện ở các điểm nóng. Lối đá này khiến Talaha không quá tốn sức vẫn có 5 bàn thắng tại AFF Cup 2018, chỉ chịu đứng sau vua phá lưới Adisak Kraison 8 bàn.

"Chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại nào khi tập luyện tại đây (Hà Nội). Toàn đội đã sẵn sàng về thể chất và tinh thần để đối mặt với Việt Nam", Talaha nói trước truyền thông ngày hôm qua.

Dù vậy, anh đủ tỉnh táo để giữ đôi chân của các đồng đội trên mặt đất sau màn thị uy là chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka hôm Chủ nhật vừa qua. "Màn trình diễn ấn tượng trước Sri Lanka không thể được sử dụng làm thước đo cho trận đấu này (trước Việt Nam)".

Thời gian thi đấu cho ĐT Malaysia của lão tướng này không còn nhiều. Trận đấu tới đây trên sân Mỹ Đình là cơ hội để Norshahrul Idlan Talaha thực hiện cơ hội “hẹn hò” với các cầu thủ ĐT Việt Nam bằng những bàn thắng.

Ngọc Linh (SHTT)