Thể thao

Malaysia tin tưởng bại tướng của tuyển Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Malaysia bày tỏ mong muốn tiếp tục có sự phục vụ của huấn luyện viên trưởng Tan Cheng Hoe ở đội tuyển quốc gia.

Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) với HLV Tan Cheng Hoe sẽ đáo hạn vào ngày 31/12 năm nay. Sau thành công mà ông Tan mang lại cho đội nhà ở AFF Cup 2018, FAM vất vả mới giữ chân được chiến lược gia này.

Tuy nhiên, sau khi AFC thông báo hoãn các trận vòng loại World Cup 2022, cũng như lùi thời gian tổ chức AFF Cup 2020 sang năm 2021, có nhiều tin đồn về tương lai HLV Tan Cheng Hoe. Lúc này, FAM đang nỗ lực hành động để giữ chân ông Tan một lần nữa.

Malaysia tin tưởng bại tướng của tuyển Việt Nam
HLV Tan Cheng Hoe

"Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề gia hạn hợp đồng trong thời gian sớm nhất có thể. Việc AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 bị hoãn giúp chúng tôi có thêm thời gian để thảo luận với HLV Tan Cheng Hoe. Chúng tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Tôi tin các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng", Asean Football dẫn lời Tổng thư ký FAM ông Stuart Ramalingam.

Tan Cheng Hoe là một trong những HLV tài năng của bóng đá Malaysia lúc này. Ông là học trò, cộng sự của "phù thủy" Rajagopal trong giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của Harimau Malaya tại đấu trường khu vực ở mọi cấp độ (2009-2011).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia đã lọt vào chung kết AFF Cup 2018, nơi họ thua tuyển Việt Nam sau 2 lượt trận. Ở vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023, Malaysia cũng đang xếp nhì bảng G với 9 điểm, ít hơn tuyển Việt Nam 2 điểm.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)