Thể thao >> Thể thao quốc tế

Malaysia gặp chuyện dở khóc dở cười trước thềm trận đấu với Việt Nam

Người Malaysia đang rất khao khát một tài năng trẻ chơi tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn muốn nuôi hy vọng chơi cho ĐTQG xứ Cờ hoa.

Wan Kuzain có cả cha lẫn mẹ là người Malaysia nhưng được sinh ra ở Mỹ. Hiện, tiền vệ phòng ngự 20 tuổi này đang thuộc biên chế CLB Sporting Kansas City tại MLS. Wan Kuzain đủ điều kiện thi đấu cho cả ĐTQG Mỹ lẫn Malaysia. Tuy nhiên, tham vọng của cầu thủ trẻ này là được dự VCK World Cup, bởi thế Wan Kuzain vẫn muốn nuôi giấc mơ gia nhập ĐTQG Mỹ, vốn có nhiều cơ hội dự giải thế giới hơn hẳn Malaysia.

Mới đây, Wan Kuzain đồng ý tham gia đội U22+2 của Malaysia để dự SEA Games 2019, nhưng vẫn giữ nguyên ý định chờ ĐTQG Mỹ và từ chối lên ĐTQG Malaysia để đá vòng loại World Cup 2022.

Malaysia gặp chuyện dở khóc dở cười trước thềm trận đấu với Việt Nam

LĐBĐ Malaysia (FAM) tỏ ra cảm thông với quyết định của Wan Kuzain và trân trọng việc ngôi sao này về đá cho đội U22+2. Tuy nhiên, NHM Malaysia lại cho rằng tình yêu nước của Wan Kuzain là chưa đủ.

Với ĐTQG Việt Nam, việc Malaysia không có Wan Kuzain dù sao cũng là một tin tốt. Thời gian gần đây, người Mã đang khởi sắc trông thấy nhờ các cầu thủ nhập tịch như Mahamadou Sumareh, Mathew Davies và Brendan Gan. Đấy sẽ là những nhân tố thầy trò HLV Park Hang-seo cần đề phòng ở trận đấu ngày 10/10 tới tại Mỹ Đình.

Còn đến SEA Games, nếu đụng độ Malaysia thì hẳn Wan Kuzain sẽ là cái tên Việt Nam cần lưu tâm.

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)