Thể thao >> AFF Cup 2018

Malaysia đối mặt 'lời nguyền' suốt 14 năm qua

Malaysia quyết tâm đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình để giành chức chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Tuy nhiên, họ sẽ phải vượt qua cái dớp trong quá khứ nếu muốn biến điều đó thành hiện thực.

Malaysia đối mặt 'lời nguyền' suốt 14 năm qua

Ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà, Malaysia may mắn thủ hòa 2-2 trước Việt Nam. Vào tối nay (15/12), Malaysia quyết tâm vượt khó ở Mỹ Đình để lần thứ 2 lên ngôi ở AFF Cup 2018.

Kế hoạch là thế và toàn đội Malaysia đương nhiên khát khao đăng quang ngay tại Mỹ Đình. Nhưng để biến mục tiêu thành hiện thực, chính họ cũng phải vượt qua “cái dớp” đang đeo bám trong 14 năm qua.

Theo đó, lần gần nhất Malaysia đánh bại một đội bóng trong Top 100 trên BXH FIFA là vào năm 2004. Khi ấy, tại trận bán kết lượt đi của AFF Cup, Malaysia đã vượt qua Indonesia (xếp thứ 91 thế giới) với tỷ số 2-1. Đó là trận thắng thứ 8 trong lịch sử của Malaysia trước một đối thủ trong Top 100. 

Hiện tại trên BXH FIFA mới công bố, Malaysia đang xếp ở vị trí thứ 167 còn Việt Nam đứng thứ 100. Lần gần nhất Malaysia góp mặt trong top 100 là vào tháng 10/2003 với vị trí thứ 99.

Malaysia đối mặt 'lời nguyền' suốt 14 năm qua - 1

Rõ ràng, đây là thách thức không nhỏ đối với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bởi Việt Nam có lợi thế về tỷ số, sân nhà cũng như tham vọng vô địch rất lớn. Chưa hết, Việt Nam đang là ĐTQG có thời gian bất bại dài nhất thế giới hiện tại.

Nói về trận đấu sắp tới, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ như sau: "Chúng tôi phải vượt một ngọn núi ở Hà Nội. Tất nhiên, cơ hội vẫn còn khi chúng tôi không thua trận ở lượt đi. Nhưng chỉ có thể tận dụng được cơ hội ấy nếu như các cầu thủ của tôi chơi với 100% sức lực của mình. Họ cần phải được chuẩn bị tốt cả về mặt tâm lý lẫn thể chất".

Malaysia đối mặt 'lời nguyền' suốt 14 năm qua - 2
Nhãn

Thành tích của Malaysia khi đối đầu với các đối thủ trong top 100

Theo Tam Phong (Bongdaplus.vn)