Thể thao >> Thể thao quốc tế

Mahrez bị loại khỏi trận gặp Liverpool vì lý do ngớ ngẩn

Do dùng một số loại thuốc để phòng ngừa căn bệnh về mắt khiến tiền vệ Riyad Mahrez không thể ra sân trong trận tranh Community Shield giữa Man City và Liverpool đêm qua.

Mahrez bị loại khỏi trận gặp Liverpool vì lý do ngớ ngẩn

Các bác sỹ của Man City đã yêu cầu BHL đội bóng gạch tên Mahrez khỏi danh sách tham dự trận tranh Community Shield bởi lo ngại một số thuốc kháng sinh mà cầu thủ này dùng có thể có chất doping bị cấm.

Được biết, Mahrez đã dùng thuốc kháng sinh để điều trị căn bệnh về mắt, nhưng các bác sỹ của đội bóng không biết chính xác cầu thủ người Algeria đã uống loại gì, khi thời điểm Mahrez dùng thuốc là lúc anh đang trong giai đoạn nghỉ Hè sau chức vô địch CAN 2019.

Mahrez bị loại khỏi trận gặp Liverpool vì lý do ngớ ngẩn - 1
Mahrez bị loại khỏi trận tranh Siêu cúp do lo ngại vấn đề doping

"Riyad đã dùng một số loại thuốc, chỉ cần một chút, nhưng chúng ta không biết những gì cậu ta đã dùng, do đó kiểm soát doping để tránh rủi ro là việc phải làm", HLV Guardiola chia sẻ sau trận đấu.

"Các bác sỹ không biết những gì có trong thuốc. Vì vậy, đó là lý do tại sao Mahrez không thi đấu. Chúng tôi không thể mạo hiểm vì các bác sỹ không kê đơn thuốc hoặc không biết chính xác những gì cậu ấy dùng. Chúng tôi không muốn mạo hiểm. Hy vọng rằng trận đấu với West Ham cuối tuần cậu ấy sẽ ổn", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.

Mahrez chỉ trở lại tập luyện Man City hôm thứ Sáu tuần trước sau chiến dịch thành công tại Cúp bóng đá châu Phi với Algeria vào mùa hè này, khi nâng cao chức vô địch với chiến thắng tối thiểu trước ĐT Senegal.

Theo Minh Anh (Bongdaplus.vn)