Thể thao >> Thể thao trong nước

Mạc Hồng Quân nhận một lúc hai án phạt vì hành động xấu xí ở vòng 6 V.League 2019

Cả Ban kỷ luật VFF và CLB Than Quảng Ninh đều đưa ra án phạt với Mạc Hồng Quân, khi cầu thủ này có tình huống va chạm dẫn đến thẻ đỏ của Dominique Da Sylva.

Theo quyết định định được Ban kỷ luật thông báo, Mạc Hồng Quân bị cảnh cáo (tương đương 1 thẻ vàng) do có hành vi phi thể thao đối với cầu thủ Dominique Da Sylva (số 10) của CLB bóng đá Sài Gòn trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Than Quảng Ninh và Sài Gòn tại lượt trận thứ 6, ngày 20/4/2019 trên SVĐ Cửa Ông, Quảng Ninh.

Cùng với đó, phía CLB Than Quảng Ninh cũng quyết định kỷ luật nội bộ với hình thức trừ tiền thưởng trong trận thắng này đối với Mạc Hồng Quân. Chịu chung án phạt nội bộ này còn có Nguyễn Huy Cường và Huỳnh Tuấn Linh.

Cận cảnh thẻ đỏ hy hữu của cầu thủ CLB Sài Gòn sau khi va chạm với Mạc Hồng Quân (Video: On Sports)

Cụ thể, Mạc Hồng Quân bị trừ thưởng 15 triệu đồng do hành vi gây hấn với cầu thủ Dominique (Sài Gòn). Nguyễn Huy Cường bị trừ thưởng 10 triệu đồng do có hành vi phi thể thao khi chạy vào sân và toan hành hung Dominique. Đội trưởng Huỳnh Tuấn Linh bị trừ thưởng 5 triệu đồng do không hoàn thành trách nhiệm trên sân cỏ.

Với khung thưởng 400 triệu đồng cho một trận thắng (chia làm 5 mức thưởng khác nhau cho các thành viên), với mức phạt nói trên, gần như Mạc Hồng Quân không còn tiền thưởng dù đã góp công không nhỏ trong việc giúp Than Quảng Ninh đánh bại CLB Sài Gòn.

Đây được coi là hành động mạnh tay của chủ tịch Phạm Mạnh Hùng của CLB Than Quảng Ninh, với mục đích loại bỏ bạo lực trong môi trường bóng đá Việt Nam.

Đối với đội trưởng Dominique Da Sylva của Sài Gòn, cầu thủ này cũng bị Ban kỷ luật VFF xử phạt 10 triệu đồng do hành vi phản ứng với trọng tài.

Kiều Phong (SHTT)