Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Lý do trọng tài Ngoại hạng Anh không xem màn hình VAR

Tờ Daily Mai đã tiết lộ lý do các trọng tài không xem màn hình VAR bên ngoài đường biên trong thời gian diễn ra trận đấu.

Kể từ mùa 2019/20, Ngoại hạng Anh đã chính thức áp dụng công nghệ Video hỗ trợ trọng tài (VAR) vào các trận đấu. Dù trong nhiều trường hợp, VAR đã phát huy được tính ưu việt của nó. Nhưng những tranh cãi về công nghệ này vẫn xảy ra như một phần tất yếu.

Ngoại hạng Anh mùa này mới chỉ đi qua 3 vòng đấu đầu tiên, nhưng VAR đã vấp phải rất nhiều sự chỉ trích. Gần đây nhất, trong trận đấu giữa Man City và Bournemouth cuối tuần qua, Jefferson Lerma đã phạm lỗi với David Silva trong vòng cấm. Còn ở màn đối đầu giữa Tottenham và Newcastle, Harry Kane cũng đã ngã trong khu vực cấm địa của đối thủ sau tác động của của Jamaal Lascelles. Tuy nhiên, ở cả 2 tình huống này, trọng tài đều đã quyết định không thổi phạt penalty, từ đó gây nên làn sóng phẫn nộ từ các CĐV.

Lý do trọng tài Ngoại hạng Anh không xem màn hình VAR
Các trọng tài NHA chỉ tham khảo ý kiến từ trợ lý chứ không trực tiếp xem màn hình VAR

Đáng chú ý, trong tất cả các trường hợp như trên, các trọng tài không hề chạy lại đường biên để xem màn hình VAR. Cả ông Andre Marriner và Mike Dean đều chỉ tham khảo ý kiến từ vị trọng tài điều khiển phòng VAR trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Xem xét lại cả 3 vòng đấu vừa qua, vẫn chưa có ông vua áo đen nào rời sân để xem lại các tình huống, dù chúng có gây tranh cãi ra sao.

Theo Daily Mail, sở dĩ có chuyện như vậy là bởi Ủy ban trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã yêu cầu các trọng tài không xem màn hình VAR bên ngoài đường biên. Nguyên nhân là bởi họ không muốn làm gián đoạn hay giảm nhịp độ của trận đấu.

Theo một số nguồn tin nội bộ, PGMOL đã quán triệt ngay từ đầu với các thành viên rằng, họ chấp nhận việc bị chỉ trích là sử dụng công nghệ quá ít hơn là việc quá phụ thuộc vào công nghệ. Hay nói cách khác, tổ chức này lo ngại nếu quá lạm dụng VAR, các trọng tài sẽ bị hoài nghi về năng lực nghiệp vụ.

Ngọc Linh (SHTT)