Thể thao

Lý do Timo Werner chưa thể ra mắt Chelsea

Timo Werner đã thuộc về Chelsea nhưng cầu thủ này vẫn chưa thể ra mắt đội chủ sân Stamford Bridge, bởi vướng khâu kiểm tra y tế.

Đến thời điểm này, hầu hết tờ báo uy tín ở Anh như BBC, Sky Sports hay The Telegraph đều xác nhận Chelsea đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Timo Werner từ Leipzig. Đội chủ sân Stamford Bridge chấp nhận chi ra 53 triệu bảng giải phóng hợp đồng của tiền đạo 24 tuổi.

Theo tiết lộ, Timo Werner đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng mức lương 200.000 bảng/tuần. Đồng nghĩa cầu thủ sinh năm 1996 sẽ lọt vào top 5 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng thành London.

Lý do Timo Werner chưa thể ra mắt Chelsea

Điều các CĐV Chelsea chờ đợi nhất lúc này là thông báo chính thức từ phía CLB. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn yên ắng một cách khó hiểu. Và mới đây, theo nhà báo Raphael Honigstein của The Athletic, việc ra mắt của Timo Werner với CLB mới nhiều khả năng phải trì hoãn đến cuối tháng 6, do vướng ở khâu kiểm tra y tế.

"Về cơ bản, Timo Werner đã là người của Chelsea. Leipzig đã không còn lựa chọn khi The Blues chi ra 53 triệu bảng giải phóng hợp đồng. Chỉ cần Werner kiểm tra y tế thành công, thương vụ này sẽ được công bố rộng rãi trước truyền thông".

"Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, các nhân viên y tế của Chelsea sẽ bị cách ly 14 ngày nếu tới Đức tiến hành kiểm tra y tế cho Werner. Họ không thể làm điều đó khi mà các cầu thủ Chelsea đã tập luyện trở lại và Ngoại hạng Anh chỉ vài ngày nữa là diễn ra".

"Werner cũng sẽ bị cách ly 14 ngày nếu tới Anh. Hiện vẫn còn 4 trận đấu của Leipzig ở Bundesliga, bởi vậy cậu ấy không thể tới London. Chelsea sẽ phải chờ tới khi Bundesliga kết thúc mới có thể chính thức ký hợp đồng với Werner hoặc các quy định kiểm dịch tại Anh thay đổi".

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)