Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Lý do đặc biệt có thể khiến Thái Lan ôm hận ở “chảo lửa” của Indonesia

Thầy trò HLV Akira Nishino hoàn toàn có lý do để phải lo lắng trước cuộc thư hùng đối thủ khó chịu Indonesia.

Lý do đặc biệt có thể khiến Thái Lan ôm hận ở “chảo lửa” của Indonesia

Vào ngày 10/9 tới, tuyển Thái Lan sẽ có chuyến làm khách trên "chảo lửa" Bung Karno của Indonesia ở lượt trận thứ hai bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngoài mối e ngại về vấn đề an ninh, tuyển Thái Lan có lý do khác để lo lắng khi phải làm khách trên sân của Indonesia. Bởi thống kê cho thấy, "Voi chiến" luôn gặp vô vàn khó khăn mỗi khi phải chơi tại sân Bung Karno.

Theo thống kê, ĐTQG Indonesia chưa từng thua Thái Lan trên sân Bung Karno suốt 11 năm qua. Về thành tích đối đầu thì Thái Lan và Indonesia từng chạm trán tổng cộng 5 lần trong vòng 11 năm qua. Kết quả, Thái Lan thắng 3 nhưng đều trên sân nhà.

Ngược lại, trong hai lần tuyển Thái Lan đối đầu Indonesia (cùng trên sân Bung Karno) trong 11 năm qua thì Voi chiến đều phải chịu thất bại. Đó là hai lần làm khách ở AFF Cup 2010 và 2016, Thái Lan cùng thua với tỷ số 1-2.

Lý do đặc biệt có thể khiến Thái Lan ôm hận ở “chảo lửa” của Indonesia - 1
Trong 11 năm qua, Thái Lan hai lần hành quân đến sân Bung Karno và đều thất bại.

Lần gần nhất Thái Lan từng đánh bại Indonesia trên sân Bung Karno là ở kỳ AFF Cup 2008, khi tiền đạo Dangda là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tuy nhiên, đó cũng là giải đấu gắn với thất bại đáng quên của Thái Lan khi để tuột ngôi vương vào tay tuyển Việt Nam.

Theo Siamsport, tuyển Thái Lan luôn gặp nhiều áp lực mỗi khi phải chơi ở Bung Karno, dưới sức ép rất lớn từ CĐV xứ Vạn đảo. Ở trận đấu sắp tới (ngày 10/9), thầy trò HLV Akira Nishino càng có thêm lý do để phải lo lắng trong bối cảnh nhà cầm quân người Nhật Bản không có lực lượng mạnh nhất khi Thitiphan Puangjan và Peeradon Chamratsamee chấn thương buộc phải chia tay đội tuyển.

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)