Thể thao >> Thể thao quốc tế

Lượt đi tứ kết Champions League 2018/19: Liệu có bất ngờ?

Về lý thuyết thì cả 4 cặp đấu của tứ kết Champions League 2018/19 đều có sự chênh lệch. Nhưng ở một trận đấu knock-out, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Tottenham - Man City

Năm đầu tiên tới làm việc tại nước Anh, Pep Guardiola bất lực trong việc đánh bại Tottenham của Pochettino khi thua 1, hòa 1/2 lần chạm trán Gà trống ở sân chơi Ngoại hạng. Nhưng đến mùa 2017/18, Man xanh đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác khi hủy diệt đội bóng thành London trong cả 2 lượt với tổng tỷ số 7-2. Lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này, Man City một lần nữa khiến Tottenham phải ôm hận ngay tại Wembley.

Lượt đi tứ kết Champions League 2018/19: Liệu có bất ngờ?

Rõ ràng Man City đang ở một đẳng cấp khác so với Tottenham. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Man xanh có thể dễ dàng giành vé. Bởi nên nhớ đây là trận đấu mang tính chất knock-out mà ở đó, một khoảnh khắc đôi khi quyết định cả trận đấu. Với việc đã quá hiểu đối thủ, cộng thêm cú hích là chiến thắng hôm cuối tuần cùng ưu thế sân nhà, Tottenham hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Liverpool - Porto

Đây được coi là cặp đấu chênh lệch nhất của vòng tứ kết Champions League mùa này. Năm thứ 2 liên tiếp Liverpool có dịp đụng độ với Porto ở vòng đấu loạt trực tiếp Champions League. Còn nhớ ở mùa giải 2017/18, Liverpool khi đó đã loại Porto với tổng tỷ số 5-0 sau 2 lượt trận.

Lượt đi tứ kết Champions League 2018/19: Liệu có bất ngờ? - 1

Dù Danilo, Pepe hay Casillas không phải là những người vô danh nhưng đẳng cấp của đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha cũng khó sánh được với một Liverpool ở thời điểm hiện tại.

Trong tay HLV Jurgen Klopp bây giờ là một tập thể gần như hoàn hảo có khả năng công thủ toàn diện. Salah đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất và đã bắt đầu nổ súng trở lại, điều đó dự báo về một kết cục bi thảm dành cho đội khách trong 90 phút sắp  tới.

Ajax - Juventus

Khi lá thăm đưa Juventus gặp Ajax ở vòng tứ kết, không ít CĐV của Bà đầm già đã thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đây lại là cặp đấu có thể mang đến bất ngờ nhất ở lượt đấu này. Sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ trẻ tài năng cùng vũ khí chính là tốc độ, Ajax có chất "ngông" và sự bất cần khiến bất kì đối thủ nào cũng phải e dè.

Lượt đi tứ kết Champions League 2018/19: Liệu có bất ngờ? - 2

Sau chiến tích loại ĐKVĐ Real Madrid ngay tại Santiago Bernabeu, giới chuyên môn đã phải phải nhìn đội bóng Hà Lan bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Trong khi Juventus không chắc có sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất Ronaldo vì chấn thương. Ngay cả khi kịp trở lại, CR7 cũng khó lòng có thể trạng tốt nhất.

MU - Barcelona

Sau tuần trăng mật cùng Solskjaer, MU đã phải trở lại với mặt đất. Họ để thua tới 3/4 trận vừa qua, và ngay cả chiến thắng trước Watford trên sân nhà cũng nhờ "may hơn khôn". Đặt cạnh một Barcelona đang thống trị La Liga thì đây rõ ràng là một sự khập khiễng.

Lượt đi tứ kết Champions League 2018/19: Liệu có bất ngờ? - 3

Nhưng đừng quên MU vẫn có rất nhiều ngôi sao đẳng cấp, trong một ngày đẹp trời họ có thể khiến mọi đối thủ phải ôm hận. Hẳn người hâm mộ vẫn còn nhớ Barca đã khó khăn thế nào khi làm khách của Lyon hay Inter Milan cũng tại Champions League mùa này, và đó là cơ sở để các Manucians có thể hi vọng.