Thể thao >> Champions League

Lukaku và Werner cùng chấn thương, Chelsea 'toang' hàng công

Chiến thắng 4-0 trước Malmo trở nên không trọn vẹn với Chelsea khi bộ đôi tiền đạo Lukaku và Werner đều dính chấn thương và sớm phải rời sân.

Phút 21, Romelu Lukaku bị đốn ngã trong vòng cấm và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Thomas Tuchel, vì thế, buộc phải rút tiền đạo người Bỉ và thay thế bằng Kai Havertz. Chelsea được hưởng phạt đền, và Jorginho thực hiện thành công để nhân đôi cách biệt.

Tới cuối hiệp, Chelsea tiếp tục nhận hung tin khác khi Timo Werner bị đau sau một tình huống bứt tốc, mà không về va chạm với bất cứ cầu thủ đối phương nào. HLV Tuchel một lần nữa phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ.

Sau trận đấu, HLV người Đức cập nhật về tình hình chấn thương của 2 học trò: "Họ có thể ngồi ngoài trong một số ngày hoặc một số trận đấu. Werner và Lukaku đều đang có phong độ tốt. Những thống kê cho thấy họ đang rất nguy hiểm khi vừa có thể ghi bàn lẫn kiến tạo. Cho nên việc của Chelsea là phải tìm ra các giải pháp thay thế. Các cầu thủ được trao cơ hội cần phải thể hiện khả năng và chứng minh họ không thể thua kém".

"Dù đó là ai thì cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Những người được xếp đá chính ở trận gặp Norwich sắp tới đều sẽ nhận được sự tin tưởng của BHL. Chelsea đã giành chiến thắng khi không có Lukaku và Werner. Chẳng ai muốn những vấn đề này xảy ra thường xuyên, nhưng cầu thủ luôn có nguy cơ gặp chấn thương".

Theo chẩn đoán ban đầu, Lukaku dính chấn thương mắt cá chân phải trong khi Werner bị căng gân khoeo. Bộ đôi của Chelsea khó lòng kịp trở lại trận tiếp Norwich ở vòng chín Ngoại hạng Anh ngày 23/7.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lukaku-va-werner-cung-chan-thuong-chelsea-toang-hang-cong-tintuc792229