Thể thao >> Thể thao quốc tế

Lukaku: 'Ở MU, tôi chỉ là vật tế thần'

Tiền đạo sinh năm 1993 tin rằng quyết định rời MU để chuyển sang Inter Milan là đúng đắn.

MU đã chi 75 triệu bảng để đưa Lukaku đến sân Old Trafford từ Everton vào mùa hè 2017, và tiền đạo này đã ghi tổng cộng 38 bàn cả cho câu lạc bộ và ĐTQG mùa 2017/18.

Nhưng Lukaku đã trải qua mùa giải thứ hai khó khăn hơn rất nhiều trong màu áo Quỷ đỏ, trước khi phải chứng kiến ​​Mourinho bị sa thải vào tháng 12/2018 và Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền.

Lukaku rời MU để đến Inter mùa hè này theo một bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng và tin rằng anh ấy đã trở thành vật tế thần cho những thất bại của đội bóng dưới thời Mourinho.

Lukaku: 'Ở MU, tôi chỉ là vật tế thần'

Khi được yêu cầu nêu cảm nghĩ về việc phải dứt áo ra đi và lý do đằng sau việc sa thải của Mourinho, tiền đạo người Bỉ đã thẳng thắn khi phát biểu với ESPN: "Bị thất sủng. Nghĩa là: Bạn chính là lý do".

"Tôi chỉ là vật tế thần mà thôi. Họ cần tìm một người nào đó để đổ lỗi khi thất bại và tôi thấy rằng mình phải hứng chịu quá nhiều. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy tôi không thể ghi bàn cho CLB nhưng lại liên tục lập công cho ĐTQG, sự khác biệt nằm ở chỗ chẳng ai phàn nàn về tôi ở đó, khômg giống như ở MU".

Lukaku cũng từng bị một người cũ của MU, Gary Neville, chỉ trích không tiếc lời sau khi anh thừa nhận mình thừa cân. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ khẳng định rằng vấn đề về thể chất của mình không phải là kết quả của việc ăn quá nhiều.

"Thông thường tôi có một hệ thống tiêu hóa tốt", Lukaku nói. "Tôi tiêu hóa mọi thứ rất nhanh. Đó là vấn đề thuộc về bẩm sinh của tôi".

"Nhưng những gì chuyên gia dinh dưỡng (tại Inter) nói với tôi là, nó đã không diễn ra nữa. Bây giờ tôi ổn rồi. Cơ thể của tôi đang nằm trong giới hạn cho phép".

Lukaku đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Ý, ghi bàn ngay trận ra mắt trong chiến thắng 4-0 trước Lecce trước khi tìm lại được mành lưới ở chuyến làm khách của Cagliari.

Ngọc Linh (SHTT)