Thể thao >> Thể thao quốc tế

Lukaku muốn chia tay ĐT Bỉ ở tuổi 27

Tiền đạo số 9 của Man Utd vừa úp mở khả năng chia tay màu áo đội tuyển quốc gia sau EURO 2020, giải đấu mà khi đó Lukaku mới 27 tuổi.

Với 40 bàn thắng trên tổng cộng 75 lần ra sân trong máu áo ĐT Bỉ, Romelu Lukaku trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia, đồng thời đóng góp lớn trên hành trình đưa ĐT Bỉ vào tới bán kết World Cup 2018.

Dù vậy, tiền đạo 25 tuổi này mới đây tiết lộ anh sẽ không cùng các đồng đội tham dự World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar, thay vào đó là chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau EURO 2020.

Lukaku muốn chia tay ĐT Bỉ ở tuổi 27
Sau World Cup 2018, Lukaku đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Bỉ. Ảnh: Getty Images.

Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, cầu thủ người Bỉ chia sẻ: "Sau EURO, tôi nghĩ mình sẽ dừng lại. Tôi đã 25 tuổi và vẫn chưa hoàn toàn xuất sắc. Vì vậy, tôi cảm thấy các cầu thủ trẻ đang dần trở thành đối thủ cạnh tranh của mình".

"Họ đang cố gắng thay thế vị trí của tôi. Tất nhiên, tôi không dễ dàng từ bỏ nó, sẽ thi đấu khoảng 2 năm nữa, sau đó họ có thể có được vị trí này", Lukaku nói thêm.

Bên cạnh đó, tiền đạo này cũng tỏ ra lo ngại với việc thế hệ cầu thủ trẻ tiếp nối sẽ không còn duy trì cho mình tính cạnh tranh trong thi đấu, bởi những khoản tiền lương kếch xù mà các CLB trả cho họ ngày nay.

Số 9 của Man Utd chia sẻ: "Trong bóng đá hiện đại những năm gần đây, các cầu thủ trẻ được trả lương rất cao. Số tiền mà bạn có thể kiếm được khi thi đấu chuyên nghiệp, họ đã giành được nó từ năm 12-13 tuổi. Điều này cũng đồng nghĩa họ không còn phải chịu đói khổ nữa".

Lukaku đã có một mùa giải 2017/18 tương đối thành công với 27 bàn thắng trên mọi mặt trận trong màu áo đội chủ sân Old Trafford. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ để giúp HLV Jose Mourinho chinh phục danh hiệu Premier League trong mùa thứ 3 ông dẫn dắt đội bóng này.

Nếu Lukaku quyết định chia tay đội tuyển quốc gia vào năm 2020, anh sẽ có thể "toàn tâm, toàn ý" tập trung thi đấu cho Man Utd. Bản hợp đồng 5 năm trị giá 75 triệu bảng của cầu thủ này có thời hạn đến năm 2022, kèm theo một điều khoản gia hạn 12 tháng.

Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)