Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Lukaku bị Inter trừng phạt vì tố đồng đội nhiễm Covid-19

Tiền đạo người Bỉ đã có một tiết lộ gây bàng hoàng khi khẳng định gần như toàn bộ cầu thủ của Inter Milan có chiệu trứng nhiễm COVID-19.

Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến trên Instagram với người dẫn chương trình người Bỉ Kat Kerkhofs (và cũng là vợ của Dries Mertens), Romelu Lukaku đã khẳng định 23/25 cầu thủ tại Inter Milan có triệu chứng nhiễm Covid-19, khi liên tục ho và sốt.

Cụ thể hơn, trong trận đấu giữa với Cagliari hôm 26/1, hậu vệ Milan Škriniar đã phải rời sân chỉ sau 17 phút vì cảm thấy quá mệt. Cầu thủ người Slovakia được mô tả gần như đã ngất đi ngay sau đó.

Lukaku tiết lộ thêm rằng, bản thân anh cảm thấy nóng hơn bình thường trong lúc khởi động. Nhưng tất cả đều không được xét nghiệm Covid-19.

Lukaku bị Inter trừng phạt vì tố đồng đội nhiễm Covid-19

Chính phát biểu này của chân sút người Bỉ khiến lãnh đạo Inter Milan nổi giận. Đại diện CLB đã lên tiếng bác bỏ phát biểu trên khi khẳng định rằng, ở thời điểm đó, chỉ có 4 cầu thủ bị ho do cúm là Stefan De Vrij, Milan Skriniar, Danilo D'Ambrosio và Alessandro Bastoni, chứ không phải 23 người như Lukaku nói.

Inter Milan khẳng định rằng, tiền đạo 26 tuổi đã phát biểu không đúng về tình hình CLB và sức khỏe cầu thủ, đặc biệt những phát ngôn của Lukaku diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành nên càng ảnh hưởng lớn đến đội bóng.

Chính vì thế, CLB Inter Milan đã ra án phạt nặng với Lukaku, tuy nhiên đây là án phạt nội bộ nên không được công bố rộng rãi. Anh cũng buộc phải đưa ra lời xin lỗi tới đội bóng. Những bài đăng của cựu chân sút MU trên mạng xã hội từ nay cũng sẽ bị kiểm soát chặt hơn.

Nhiều NHM cho rằng có thể Lukaku đã nói ra sự thật, nhưng điều này khiến hình ảnh Inter Milan bị tổn hại bởi họ đã không tự giác báo cáo tình hình. Có người còn cho rằng án phạt mà Lukaku phải nhận là một hình thức 'bịt miệng'.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lukaku-bi-inter-trung-phat-vi-to-dong-doi-nhiem-covid-19-d74121.html?demo