Thể thao >> Thể thao quốc tế

Luka Jovic là ai mà khiến Real Madrid phải chi tới 62 triệu bảng?

Real Madrid đã biến Luka Jovic trở thành tiền đạo đắt giá nhất trong lịch sử của họ khi bỏ ra tới 62 triệu bảng để ký hợp đồng với anh từ Frankfurt.

Mới chỉ 21 tuổi, nhưng Jovic đã là một hiện tượng của Bundesliga mùa trước trong màu áo Eintracht Frankfurt. Cầu thủ trẻ người Serbia là một trong những tài năng được nhắc đến nhiều nhất ở châu Âu lúc này, được cả Barcelona và Bayern Munich quan tâm trước khi chuyển đến Bernabeu với một mức giá kỷ lục.

Vậy Jovic là ai, và điều gì đặc biệt ở cầu thủ này khiến Real Madrid phải chi ra tới 62 triệu bảng cho một cầu thủ trẻ?

Bắt đầu sự nghiệp ở Serbia và Síp, Jovic đã trải qua một bước ngoặt lớn khi mới 18 tuổi, khi anh chuyển đến Benfica với mức giá 6 triệu bảng vào năm 2016. Một năm sau, Jovic được cho Frankfurt mượn, và đây chính là lúc sự nghiệp của cầu thủ này thực sự cất cánh

Luka Jovic là ai mà khiến Real Madrid phải chi tới 62 triệu bảng?

Sự xuất hiện của Jovic cũng diễn ra trùng hợp với hai năm thành công nhất trong lịch sử gần đây của Frankfurt, họ giành Cúp QG dưới thời Niko Kovac mùa 2017/18 trước khi lọt vào tới tận bán kết Europa League mùa trước.

Với 17 bàn thắng sau 32 trận đấu, Luka Jovic đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn của Bundesliga 2018/19, chỉ sau Robert Lewandowski và Paco Alcacer.

Tại sân chơi châu Âu, tiền đạo của Eintracht Frankfurt ghi tới 10 bàn chỉ sau 14 trận, đạt hiệu suất 0,7 bàn/trận, và cũng chỉ chịu thua tiền đạo của đội vô địch là Olivier Giroud (11 bàn).

Luka Jovic là ai mà khiến Real Madrid phải chi tới 62 triệu bảng? - 1
Jovic góp công lớn trong thành tích lọt vào bán kết Europa League của Frankfurt

HLV Mladen Krstajic của ĐT Serbia đã so sánh Jovic với người đứng đầu Barcelona mùa trước. "Tôi thấy cậu ấy khá giống Suarez. Anh ấy là một cầu thủ ghi bàn bẩm sinh với khả năng kiểm soát bóng cũng như đọc trận đấu rất tốt".

"Đọi khi Luka Jovic trông như không làm được gì nhiều, nhưng chính lúc đó cậu ấy trở nên nguy hiểm nhất. Jovic luôn rình rập, chờ đợi cơ hội của mình, và điều đó khiến các hậu vệ trở nên thiếu tập trung".

Có nguồn tin cho rằng Barcelona từng gửi tới Eintracht Frankfurt lời đề nghị trị giá hơn 50 triệu bảng cho Jovic song bị từ chối, và đó là thời điểm Real Madrid nhảy vào kèm một "cú chốt" khiến đội bóng Đức siêu lòng.

Ngọc Linh (SHTT)