Thể thao

Lực sĩ người Nga gãy hai đầu gối khi cố gắng nâng mức tạ khủng

Alexander Sedykh vận động viên cử tạ nổi tiếng người Nga, đã gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng, ở Giải vô địch châu Âu 2020 khi anh cố gắng chinh phục mức tạ 400kg

Vận động viên Alexander Sedykh hiện đang giữ chức vô địch châu Âu, anh từng giành nhiều chiến thắng ở những giải đấu lớn trong nước lẫn quốc tế.

Được giới chuyên môn nhận định là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở giải đấu năm nay, ở lượt thi đấu của mình Alexander Sedykh đã cố gắng nâng mức tạ lên tới 400kg.

Anh đã rất cố gắng để được nâng tạ ở mức này, tuy nhiên Alexander Sedykh đã không thành công. Hậu quả là anh bị gãy gập hai đầu gối, đội ngũ hỗ trợ đã nhanh chóng kéo quả tạ ra và nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu.

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật 6 giờ đồng hồ, Alexander Sedykh khá bình tĩnh trả lời truyền thông Nga: “Theo chỉ định của bác sĩ, tôi phải điều trị trong hai tháng và tuyệt đối không được cử động chân. Cho đến khi phục hồi, và sau đó tôi phải học cách đi lại”.

Theo Thế Hiệp (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/luc-si-nguoi-nga-gay-hai-dau-goi-khi-co-gang-nang-muc-ta-khung-a486074.html