Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Lọt lưới 3 bàn, Ederson Moraes vẫn ẵm Găng tay vàng Ngoại hạng Anh 2020/21

Thủ môn Ederson Moraes của Man City đã bảo vệ thành công danh hiệu Găng tay vàng ở Premier League 2020/21, bất chấp đã để thua 3 bàn trong trận đấu với Brighton tại vòng 37 vào rạng sáng nay, 19/5.

Rạng sáng nay, Man City bất ngờ thua ngược trên sân của Brighton dù dẫn 2-0 chỉ sau 48 phút. Việc Joao Cancelo nhận thẻ đỏ trực tiếp từ phút thứ 10 là một trong những nguyên nhân khiến tân vương Ngoại hạng Anh đánh mất lợi thế, thủng lưới liền 3 bàn từ phút 50 đến 76.

Dù Man City lọt lưới 3 bàn nhưng Ederson đã chơi tốt với 3 pha cứu thua. Nhưng quan trọng hơn, thủ thành người Brazil chính thức bảo vệ thành công danh hiệu Găng tay vàng Ngoại hạng Anh 2020/21 với 18 trận giữ sạch lưới (chưa tính vòng cuối).

Lọt lưới 3 bàn, Ederson Moraes vẫn ẵm Găng tay vàng Ngoại hạng Anh 2020/21

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Ederson sở hữu giải thưởng này. Lần đầu ở Ngoại hạng Anh 2019/20. Khi đó, Ederson có 16 trận trắng lưới, ít hơn mùa này 2 trận.

Đứng ngay sau Ederson là thủ thành Edouard Mendy của Chelsea với 16 trận giữ sạch lưới. Ở trận đấu tâm điểm vòng 37, thủ môn của Chelsea đã bảo vệ mành lưới đến tận phút 76. Đáng tiếc, sai lầm đáng trách của người đồng đội Mateo Kovacic đã khiến anh tiêu tan hy vọng cạnh tranh đến vòng cuối.

Bên cạnh đó, Mendy cũng thiệt thòi hơn Ederson khi anh chơi trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh cho Chelsea vào ngày 3/10, đồng nghĩa bắt ít hơn 5 trận so với đồng nghiệp người Brazil.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)