Thể thao >> Thể thao trong nước

Lò SLNA áp đảo quân số U18 Việt Nam chuẩn bị cho giải quốc tế tại Hong Kong

U19 Tuyển chọn Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan để lên ngôi vô địch giải U19 Quốc tế tại Nha Trang (Video: VTV)

ĐT U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tập trung từ ngày 7/4 để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế tại Hong Kong. Giải đấu này cũng là bước đệm để hướng tới giải U18 Đông Nam Á 2019 và Vòng loại U19 châu Á 2020.

Để xây dựng lực lượng cho những mục tiê quan trọng nói trên, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập danh sách bao gồm 28 cầu thủ. Không có nhiều bất ngờ khi các gương mặt vừa cùng Tuyển chọn U19 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Giải U19 Quốc tế vừa qua chiếm số lượng áp đảo. Đáng chú ý nhất vẫn là chân sút Phạm Xuân Tạo - cầu thủ xuất sắc nhất và đồng thời cũng là Vua phá lưới của giải. 

Cùng với đó, việc có tới 7 cầu thủ của SLNA góp mặt trong danh sách tập trung của U18 Việt Nam cũng gây nhiều sự chú ý sau một thời gian khá dài bóng đá xứ Nghệ chịu cảnh “lép vế” so với các CLB/Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khác như Hà Nội, HAGL hay PVF.

Lò SLNA áp đảo quân số U18 Việt Nam chuẩn bị cho giải quốc tế tại Hong Kong
U18 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) trước khi lên đường sang Hong Kong (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có quỹ thời gian 10 ngày để tập luyện và lắp ráp đội hình. Trước khi lên đường sang Hong Kong dự giải vào ngày 17/4 tới, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gút danh sách xuống còn 20 cầu thủ.

Giải U18 Quốc tế Hong Kong 2019 diễn ra từ ngày 19/4 đến 22/4, với sự tham dự của 4 đội tuyển U18 gồm: Hong Kong, Việt Nam, Myanmar và Singapore. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng.

Danh sách 28 cầu thủ U18 Việt Nam

Thủ môn: Y Eli Nie (Đắk Lắk), Nguyễn Văn Bá (SLNA), Trần Lâm Hào (PVF), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội).

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Viettel), Trần Quốc Thành (SLNA), Vương Văn Huy (SLNA), Hồ Khắc Lương (SLNA), Nguyễn Nhật Minh (HAGL), Nguyễn Nhĩ Khang (HAGL), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Trần Hoàng Phúc (PVF).

Tiền vệ: Đặng Quang Tú (SLNA), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Xuân Bình (SLNA), Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL), Phan Du Học (HAGL), Võ Minh Trọng (An Giang), Phạm Văn Hữu (SHB Đà Nẵng).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Bùi Tiến Sinh (Viettel), Kha Tấn Tài (An Giang), Phạm Xuân Tạo (SHB ĐN), Võ Nguyên Hoàng (PVF), Nguyễn Văn Sơn (Than Quảng Ninh).

GĐKT: Jurgen Gede
HLV trưởng: Hoàng Anh Tuấn
HLV phó: Vũ Hồng Việt

Kiều Phong (SHTT)