Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Lo ngại an ninh, Indonesia ra đảo để tiếp đón ĐT Việt Nam

LĐBĐ Indonesia mới đây đã quyết định lựa chọn SVĐ nằm ở hòn đảo Bali làm sân nhà để tiếp đón ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ ba Vòng loại World Cup 2022.

Theo kế hoạch ban đầu, chảo lửa Bung Karno được chọn là sân nhà của ĐT Indonesia ở các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, vì vấn đề an ninh, LĐBĐ Indonesia đã có sự thay đổi.

Sau thời gian bàn bạc, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết định dời địa điểm tổ chức trận đấu từ SVĐ Bung Karno sang SVĐ Kapten I Wayan Dipta.

“Chúng tôi đang cân nhắc dời địa điểm thi đấu trận Indonesia và Việt Nam sang thành phố khác thay vì Jakarta. Khả năng cao sẽ là sân Kapten I Wayan Dipta tại thành phố Bali”, trang Bola dẫn lời Phó tổng thư ký PSSI Marshal Masita.

Lo ngại an ninh, Indonesia ra đảo để tiếp đón ĐT Việt Nam

Được biết, tháng 10 tới vị tổng thống đương nhiệm của Indonesia là Joko Widodo sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2012-2024. Dự kiến sẽ có nhiều cuộc biểu tình lớn nổ ra và ban tổ chức tỏ ra rất lo ngại về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu này.

Ngoại trừ khó khăn trong khâu di chuyển thì việc chuyển địa điểm thi đấu là lợi thế cho ĐT Việt Nam. Bởi so với Bung Karno, SVĐ Kapten I Wayan Dipta có sức chứa nhỏ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 23.000 chỗ ngồi. Bởi vậy sức ép từ các khán đài sẽ được giảm thiểu (sân Bung Karno có sức chứa lên tới 80.000 khán giả).

Ngay sau trận đấu với Malaysia (10/10), ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Bali vào ngày 11/10. Trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐTVN trên sân Kapten I Wayan Dipta sẽ diễn ra vào ngày 15/10.

Ngọc Linh (SHTT)