Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Lộ diện hai bến đỗ tiềm năng của Ronaldo trong tháng 1/2023, không phải Chelsea

Siêu sao Bồ Đào Nha nhận được hai lời đề nghị siêu khủng từ các CLB ngoài châu Âu, và có thể rời MU khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào đầu năm 2023.

Hè 2022, nhà vô địch Saudi Arabia Al Hilal và một CLB khác là Al Nassr được cho muốn ký hợp đồng với Ronaldo. Hai CLB này sẵn sàng trả mức lương cực khủng, vượt xa những lời đề nghị từ châu Âu, để sở hữu tiền đạo Bồ Đào Nha

Thời điểm đó, Ronaldo không muốn sang Trung Đông vì muốn tiếp tục chinh chiến ở Champions League. Tuy nhiên, lần lượt Chelsea, Dortmund, Atletico, Real Madrid, Napoli hay Bayern đều từ chối đàm phán với tiền đạo 37 tuổi.

Dù vậy, hai đại diện của Saudi Arabia vẫn tiếp tục theo dõi tình hình của CR7. Al Hilal và Al Nassr có đủ nguồn lực để đưa ra một lời đề nghị khổng lồ vào tháng Giêng hoặc mùa Hè tới với tham vọng thay đổi suy nghĩ của Ronaldo.

Lộ diện hai bến đỗ tiềm năng của Ronaldo trong tháng 1/2023, không phải Chelsea
Ronaldo có nhận lời tới Saudi Arabia thi đấu?

Ngoài ra, theo báo Italia CalcioMercato, một CLB ở Mỹ - được cho là Inter Miami của David Beckham - đang có ý định hỏi mua Ronaldo. CLB này sẽ tiến hành đàm phán với Ronaldo vào tháng 1/2023, bởi hợp đồng của anh với MU sẽ hết hạn vào đến tháng 6/ 2023.

Theo Manchester Evening News, chủ sân Old Trafford không còn mặn mà trong việc giữ chân Ronaldo. Theo đó, tiền đạo sinh năm 1985 không nằm trong danh sách đàm phán gia hạn của "Quỷ đỏ".

Cụ thể, MU đang lên kế hoạch giữ chân thủ môn David de Gea, cặp hậu vệ biên Diogo Dalot, Luke Shaw, tiền vệ trung tâm Fred và tiền đạo Marcus Rashford. Đây là những cái tên sẽ đáo hạn hợp đồng vào hè 2023, nhưng vẫn có chỗ trong kế hoạch của HLV Erik ten Hag.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/lo-dien-hai-ben-o-tiem-nang-cua-ronaldo-trong-thang-1-2023-khong-phai-chelsea-a359202.html