Thể thao

Lò đào tạo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thực hiện 20 thương vụ chuyển nhượng theo cách hiếm gặp

Trung tâm bóng đá PVF vừa cho ra lò thêm một lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn.

Hôm nay 28/12, Trung tâm bóng đá PVF của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tổ chức lễ tốt nghiệp cho 20 học viên lứa 2001-2002. Các cầu thủ trẻ sau nhiều năm khổ luyện đã tiến bộ vượt bậc và lọt vào "mắt xanh" nhiều CLB tại V.League và giải Hạng nhất.

Toàn bộ 20 cầu thủ mới ra lò đều đã tìm được bến đỗ trong mùa giải 2021. Đáng chú ý có Võ Nguyên Hoàng cập bến Sài Gòn FC và Huỳnh Công Đến gia nhập SHB Đà Nẵng.

Điều đặc biệt là số tiền chuyển nhượng/phí cho mượn đều được PVF chuyển về cho gia đình từng cầu thủ. Chính sách chuyển nhượng này có thể nói rất hiếm gặp trên thế giới. Bởi thông thường nhiều CLB tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc đào tạo cầu thủ trẻ và đem bán với giá cao.

Lò đào tạo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thực hiện 20 thương vụ chuyển nhượng theo cách hiếm gặp
Võ Nguyên Hoàng từng chơi cho Sài Gòn FC ở mùa giải 2020 theo dạng cho mượn và ghi được 1 bàn thắng tại V.League.

Những năm qua lò PVF đã đóng góp nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam như Hà Đức Chinh, Thái Quý, Bùi Tiến Dụng, Lê Văn Xuân, Đỗ Thanh Thịnh... Nhiều cầu thủ thi đấu tốt tại V.League và trong màu áo các ĐTQG, góp công vào những thành tích rực rỡ ở đấu trường quốc tế.

PVF từng mời 2 cựu danh thủ Man United là Ryan Giggs và Paul Scholes tham gia đóng góp về mặt chuyên môn. Năm 2018, trung tâm này thuyết phục thành công "phù thủy trắng" Philippe Troussier đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật với mục tiêu góp phần giúp bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới World Cup.

Theo Nara (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/lo-dao-tao-cua-ty-phu-pham-nhat-vuong-thuc-hien-20-thuong-vu-chuyen-nhuong-theo-cach-hiem-gap-16220281221580361.htm