Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Liverpool xác nhận Van Dijk chấn thương dây chằng, phải phẫu thuật và nguy cơ nghỉ hết mùa

Liverpool xác nhận trung vệ Virgil van Dijk tổn thương dây chằng đầu gối sau trận hòa 2-2 với Everton cuối tuần qua.

Liverpool không tiết lộ mức tổn thương dây chằng đầu gối của Virgil van Dijk, cũng như thời gian để trung vệ người Hà Lan hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, việc phải phẫu thuật chắc chắn khiến anh vắng mặt trong thời gian tính bằng tháng.

Chấn thương dây chằng chéo trước là nỗi ác mộng với mọi cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thông thường, cầu thủ dính chấn thương này phải nghỉ thi đấu ít nhất 7 tháng.

Điều đó đồng nghĩa mùa giải này có thể đã sớm kết thúc với Virgil van Dijk. Thậm chí, anh còn khó bình phục để cùng đội tuyển Hà Lan tham dự EURO được tổ chức vào năm sau.

Liverpool xác nhận Van Dijk chấn thương dây chằng, phải phẫu thuật và nguy cơ nghỉ hết mùa

Liverpool xác nhận Van Dijk chấn thương dây chằng, phải phẫu thuật và nguy cơ nghỉ hết mùa - 1

Virgil van Dijk dính chấn thương nặng ở trận Everton và Liverpool. Cụ thể, ở phút 6, cầu thủ 29 tuổi xâm nhập vòng cấm và Jordan Pickford có tình huống băng ra cản phá cực kỳ quyết liệt.

Xem lại tình huống có thể thấy rõ thủ thành của Everton đã đạp thẳng vào chân của Virgil van Dijk khiến trung vệ người Hà Lan ngã ra trong đau đớn.

Sau vài phút được chăm sóc bởi các nhân viên y tế, Van Dijk đã không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Joe Gomez. Đáng chú ý là Jordan Pickford không nhận bất cứ án phạt nào, do VAR xác định Van Dijk đã việt vị khi tham gia tình huống tấn công.

Sau khi trận đấu khép lại, đài beIN Sports tiết lộ tiền vệ Nigel de Jong gọi cho Van Dijk, và xác định rằng trung vệ Liverpool bị đứt dây chằng và phải nghỉ hết mùa. Tuy nhiên, Liverpool không xác nhận thông tin này.

Liverpool xác nhận Van Dijk chấn thương dây chằng, phải phẫu thuật và nguy cơ nghỉ hết mùa - 2

Về tình huống dẫn đến chấn thương của học trò, HLV Juergen Klopp tỏ ra rất bức xúc: "Tôi không nói Pickford cố tình, nhưng đó không phải là pha vào bóng một thủ môn được làm trong vùng cấm. Van Dijk nén đau để chơi nhiều trận. Lần này, cậu ấy không thể thi đấu tiếp. Đây thực sự là tin xấu".

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)