Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Liverpool tính phương án chia 2 đội hình để đá cúp

Viễn cảnh Liverpool phải chia nhân lực thành 2 đội hình riêng biệt để thi đấu trong tháng 12 đã được thảo luận trong bối cảnh lịch thi đấu chồng chéo.

Liverpool đã đánh bại Arsenal đầy kịch tính để giành quyền vào chơi tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Nhưng chiến thắng này cũng đem đến cho The Kop một cơn đau đầu mới. Việc ban tổ chức Cúp Liên đoàn xếp lịch trận tứ kết giữa Liverpool và Aston Villa vào ngày 17 hoặc 18/12 lại trùng với ngày The Kop phải tới Qatar để đá bán kết FIFA Club World Cup.

Trước những bất cập này, Liverpool đã gửi yêu cầu lên EFL đề suất đổi lịch thi đấu. Còn theo Mirror (Anh), đội bóng thành phố cảng nước Anh cũng đã phải tính tới phương án chia 2 đội hình để tham dự cả tứ kết cúp Liên đoàn Anh lẫn FIFA Club World Cup.

Liverpool tính phương án chia 2 đội hình để đá cúp

Những ngôi sao trong đội hình chính sẽ được Klopp ưu tiên mang tới Qatar. Phần còn lại là những cầu thủ trẻ và dự bị sẽ dự tứ kết cúp Liên đoàn Anh với Aston Villa. Một trong 2 trợ lý của Klopp là Pep Lijnders và Peter Krawietz sẽ ở lại Anh.

Tất nhiên, đây là phương án bất đắc dĩ mà Liverpool buộc phải tính tới nếu EFL không thể sắp xếp lại lịch thi đấu. Còn trên thực tế, EFL đã tiếp nhận đề nghị của Liverpool và đang cân nhắc. Giải pháp tốt nhất là trận tứ kết cúp Liên đoàn Anh giữa Liverpool và Aston Villa sẽ được đẩy tới ngày 8/11.

Cúp Liên đoàn Anh là sân chơi mà HLV Jurgen Klopp không quá chú trọng. Ở trận đấu với Arsenal vừa qua, ông đã sử dụng đội hình bao gồm các tài năng trẻ và những cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị. Mặc dù vậy, Liverpool vẫn vượt qua Arsenal trên loạt đấu súng cân não.

Ngọc Linh (SHTT)