Thể thao

Liverpool mất điểm tựa Anfield ở trận gặp Leipzig

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UEFA đã chuyển trận đấu thuộc lượt về vòng 16 đội Champions League giữa Liverpool vs RB Leipzig từ Anfield sang Budapest.

Theo đó, trận đấu sẽ được tổ chức trên sân Puskas Arena ở thủ đô Budapest, Hungary. Thông báo của UEFA ghi rõ: "UEFA xác nhận rằng trận đấu lượt về vòng 16 đội Champions League giữa Liverpool và RB Leipzig sẽ diễn ra trên sân Puskas Arena ở Budapest".

Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi theo quy định của bang Saxony, nơi đặt đại bản doanh của đội bóng Đức, toàn đội Leipzig buộc phải cách ly 10 ngày sau khi trở lại trong trường hợp họ tới Anh. Bởi vậy, UEFA không còn cách nào khác ngoài tổ chức nốt trận lượt về vào tuần tới tại nước thứ ba là Hungary.

Liverpool mất điểm tựa Anfield ở trận gặp Leipzig
Liverpool tiếp tục đá trận lượt về với Leipzig trên sân Puskas Arena

Trước đó, trận lượt đi giữa Liverpool và Leipzig cũng diễn ra trên sân Pukas Arena do trước đó Chính phủ Đức cho dừng tất cả các chuyến bay đến từ Anh cũng như các quốc gia có nguy cơ cao khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của các biến thể mới của virus Corona. Ở thời điểm đó, Leipzig được tính là đội chủ nhà và họ thua 0-2.

Đây từng là nơi tổ chức trận đấu giữa Man City vs M'Gladbach hồi tháng 2 vừa qua. Khi đó, đại diện nước Anh đã giành chiến thắng trước đại diện của Đức. Tuy nhiên, The Citizens sẽ được đá trận lượt về tại sân nhà Etihad bởi ở bang Rhine-Westphalia của M'gladbach không có quy định bắt cách ly 10 ngày như Saxony của Leipzig.

Dù đá trên sân trung lập nhưng Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn áp dụng luật bàn thắng sân khách như thường lệ nên Liverpool đang có lợi thế cực lớn trong việc giành vé đi tiếp.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)