Thể thao

Liverpool đón ‘sát thủ’ số 1 trở lại

Đội chủ sân Anfield đón tin cực vui từ tiền đạo Mohamed Salah đã âm tính với Covid-19. Đích thân HLV Jurgen Klopp cũng đã xác nhận điều này.

Mohamed Salah được xác định mắc Covid-19 hôm 13/11, ngay trước thềm các trận đấu của đội tuyển Ai Cập ở vòng loại CAN 2021.

Chân sút 28 tuổi lập tức thực hiện cách ly bắt buộc và ở trận đấu với Leicester City vào rạng sáng nay (23/11), anh không có mặt trong danh sách các cầu thủ Liverpool được đăng ký.

Dù vậy, theo xác nhận từ HLV Jurgen Klopp, Salah nhiều khả năng sẽ có thể trở lại thi đấu vào giữa tuần này, khi các cuộc xét nghiệm mới nhất đều đã báo kết quả âm tính.

Liverpool đón ‘sát thủ’ số 1 trở lại

"Tôi được nghe rằng Salah đã được xét nghiệm âm tính ngày hôm nay. Có lẽ, sức khỏe của cậu ấy sẽ ổn định trong các vòng kiểm tra sắp tới", HLV Klopp cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

"Vào thứ Ba tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra sức khỏe theo quy định của UEFA và tôi tin cậu ấy cũng sẽ có mặt. Kể từ ngày mai, Salah có thể bắt đầu tập luyện trở lại".

Salah trở lại là tin cực vui với HLV Jurgen Klopp và người hâm mộ đội chủ sân Anfield trong bối cảnh đội bóng đang khủng hoảng lực lượng (Van Dijk, Joe Gomez, Henderson, Alexander-Arnold... chấn thương).

Đến thời điểm hiện tại, Salah đang là sát thủ số 1 của Liverpool khi ghi 10 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)