Thể thao >> Thể thao quốc tế

Liverpool dẫn đầu danh sách chủ nợ của Barca

Báo cáo tài chính chi tiết của CLB Barcelona mùa giải 2018/19 cho thấy, họ vẫn còn nợ các CLB số tiền rất lớn.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Barcelona đã tiến hành họp Đại hội đồng. Trước đông đảo các thành viên, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu tự hào cho rằng, “Barca là đội bóng chiến thắng” khi so sánh các danh hiệu họ giành được (34) với các CLB lớn khác như Bayern Munich (27), FC Porto (21) và Real Madrid (20) kể từ năm 2004.

Riêng trong nhiệm kỳ của ông, Barca có 20 chức vô địch. Đi kèm với đó đương nhiên là các khoản lợi nhuận không ngừng tăng. Thậm chí, đội bóng còn đang phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ euro ở mùa giải 2019/20.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính chi tiết ở mùa giải 2018/19 cũng cho thấy, đội chủ sân Camp Nou đang nợ các CLB khác số tiền lên đến 260,7 triệu euro. Một phần lớn trong khoản nợ đó là từ thương vụ Philippe Coutinho.

Liverpool dẫn đầu danh sách chủ nợ của Barca

Cụ thể, khi Barcelona mua Coutinho từ Liverpool vào tháng 1/2018, đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa thanh toán cho nhà vô địch châu Âu số tiền 94,6 triệu euro. Trong số này, 27,9 triệu euro là các khoản phí ngắn hạn, 66,7 triệu euro là thanh toán dài hạn.

Ngoài Liverpool, Barca còn nợ một số CLB khác như Bordeaux (30,3 triệu euro cho vụ Malcom), Bayern (10,9 triệu euro cho vụ Arturo Vidal), Valencia (31,4 triệu euro cho vụ Neto) và Ajax (48,6 triệu euro cho vụ Frenkie de Jong).

Ở chiều ngược lại, các CLB khác cũng nợ Barca khoảng 75,3 triệu euro. Dẫn đầu là Everton với 26 triệu euro trong các thương vụ mua Yerry Mina (9,7), Lucas Digne (6,7) và Andre Gomes (9,6).

Borussia Dortmund còn nợ họ 11,01 triệu euro vụ Paco Alcacer và Valencia chưa trả 13,9 triệu euro vụ Jasper Cillessen.

Ngọc Linh (SHTT)