Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Liverpool chịu tổn thất lớn ở hàng thủ

Hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng do chấn thương đầu gối.

Alexander-Arnold chấn thương trong khi khởi động trước trận thắng Brighton cuối tuần qua. Theo trang Goal, dù nén đau và thi đấu đủ 90 phút, hậu vệ cánh người Anh đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Thời gian nghỉ thi đấu có thể từ ba đến bốn tuần.

Alexander-Arnold nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong bốn trận Ngoại hạng Anh gặp Crystal Palace, Leicester City, West Ham và Bournemouth. Nếu tình hình xấu hơn, ngôi sao 20 tuổi có thể phải ngồi ngoài trận gặp Bayern ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Liverpool chịu tổn thất lớn ở hàng thủ
Trent Alexander-Arnold là một phát hiện dưới thời Klopp. Ảnh: Reuters

Để lấp vào chỗ trống, HLV Jurgen Klopp có thể dùng James Milner hoặc Rafael Camacho. Tiền vệ Fabinho cũng là một lựa chọn do từng chơi hậu vệ cánh phải ở Monaco.

Liverpool vốn có không ít hậu vệ phải ngồi ngoài do chấn thương từ đầu mùa, như Joe Gomez, Dejan Lovren, hay Joel Matip. Điều may mắn cho đội chủ sân Anfield là chiều sâu lực lượng đủ để HLV Klopp chống đỡ, nhất là sự ổn định của trung vệ Virgil Van Dijk.

Liverpool hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh với bốn điểm nhiều hơn Man City. Trong 16 vòng cuối, nếu giữ được phong độ như giai đoạn Giáng Sinh, đội chủ sân Anfield nhiều khả năng sẽ đăng quang lần đầu tiên sau 29 năm chờ đợi.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)