Thể thao >> Thể thao quốc tế

Liverpool bỏ xa Man City 9 điểm sau chiến thắng 3-1

Thắng Man City 3-1 trên sân nhà, Liverpool hiện đã có 34 điểm sau 12 trận đấu, tạo ra lợi thế không nhỏ trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.

Dù phải làm khách trên sân Anfield nhưng Manchester City không ngại chủ động dâng cao kiểm soát thế trận và tạo ra những pha hãm thành đầu tiên.

Ngay ở phút thứ 6, Bernando Silva đã chuyền bóng dường như chạm tay Trent Alexander-Arnold trong vòng cấm của Liverpool, nhưng trọng tài không xác định đây là tình huống có thể thổi phạt penalty, ngay cả khi đã tham khảo VAR.

Liverpool bỏ xa Man City 9 điểm sau chiến thắng 3-1
Liverpool giành 34 điểm sau 12 trận đấu Premier League mùa này (Ảnh: Getty Images)

Ở tình huống Liverpool tổ chức phản công nhanh ngay sau đó, Illkay Gundogan đã có một pha phá bóng tai hại tạo điều kiện cho Fabinho có bóng ngay trước vòng cấm của Man City. Tiền vệ Brazil sút xa quyết đoán làm tung lưới thủ môn Claudio Bravo, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Man City suýt chút nữa có bàn gỡ chỉ sau đó vài phút khi Kevin De Bruyne tạt bóng chuẩn xác đúng vào vị trí di chuyển rất thuận lợi của Raheem Sterling, nhưng cựu cầu thủ Liverpool lại đánh đầu chệch khung thành.

Phút 13, Liverpool tổ chức tấn công đơn giản nhưng hiệu quả. Andew Robertson phối hợp với Trent Alexander-Arnold rồi tạt bóng chính xác để Mohamed Salah đánh đầu tung lưới Man City, nhân đôi cách biệt. Tình huống quay chậm cho thấy Salah dường như đã rơi vào vị trí việt vị, tuy vậy trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Liverpool, dù đã tham khảo VAR.

Liverpool bỏ xa Man City 9 điểm sau chiến thắng 3-1 - 1
Bóng chạm tay Alexander-Arnold trong vòng cấm (Ảnh: Sky Sports)

Dẫn trước hai bàn, Liverpool chơi khá nhàn nhã, bởi dù Man City tổ chức tấn công rất dồn dập và tạo ra không ít tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Alisson. Tuy vậy, sự vô duyên của Sergio Aguero, Raheem Sterling và cả Angelino đã không thể mang về dù chỉ 1 bàn thắng cho Man City trong hiệp 1.

Kết quả trận đấu coi như được an bài ngay đầu hiệp hai, khi Sadio Mane đánh đầu tung lưới thủ môn Claudio Bravo, nới rộng cách biệt lên 3 bàn.

Trong những phút còn lại của trận đấu, những gì đội khách làm được là một bàn gỡ ở phút 78 của Bernardo Silva, và thêm một lần nữa tạo ra tình huống bóng chạm tay hậu vệ Liverpool trong vòng cấm, nhưng vẫn không có penalty cho đội khách.

Với kết quả này, Liverpool tạo ra khoảng cách 9 điểm với Man City chỉ sau 12 vòng đấu. Mùa giải trước, đã có thời điểm họ hơn Man City tới 10 điểm, nhưng khoảnh cách đó nhanh chóng bị thầy trò HLV Pep Guardiola thu hẹp xuống còn sau chiến thắng trước đội bóng vùng Merseyside trên sân nhà. Cuối mùa giải, Liverpool đã để tuột chức vô địch vào tay Man City khi chỉ kém hơn đúng 1 điểm.

Tuy vậy, những gì thầy trò HLV Jurgen Klopp thể hiện ở mùa này có thể khiến người hâm mộ yên tâm hơn. Sau 12 vòng đấu, họ thắng tới 11, chưa thua lần nào và chỉ hòa duy nhất 1 trận, trong khi Man City đã thua tới 3 trận và hòa 1 trận.

Theo đánh giá của trang web FiveThirtyEight sau khi trận đấu kết thúc, Liverpool có tới 67% cơ hội vô địch Premier League lần đầu tiên sau gần 30 năm, trong khi Man City chỉ có 29% cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson (Milner 61'), Fabinho, Wijnaldum, Salah (Gomez 87'), Firmino (Oxlade-Chamberlain 79'), Mane.

Man City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Aguero (Jesus 71'), Sterling.

Ghi bàn

Liverpool: Fabio (7'), Mohamed Salah (13'), Sadio Mane (51')

Man City: Bernardo Silva (78')

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/liverpool-bo-xa-man-city-9-diem-sau-chien-thang-3-1-d64068.html?demo