Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Liverpool bị tố 'giả' dương tính COVID-19 để hoãn trận đấu với Arsenal

Trận bán kết lượt đi Carabao Cup giữa Liverpool và Arsenal đã bị hoãn đến giữa tháng 1/2022 do đội bóng vùng Merseyside có nhiều trường hợp dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, phần lớn cầu thủ Liverpool đều dương tính giả.

Ban tổ chức Carabao Cup đã quyết định hoãn trận đấu bán kết lượt đi giữa Liverpool và Arsenal vì đội bóng của HLV Klopp có nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19. Trận đấu này đã được dời đến giữa tháng 1/2022. Tuy nhiên, HLV Klopp mới đây đã thừa nhận Liverpool chỉ có duy nhất Alexander-Arnold nhiễm bệnh, các trường hợp khác đều là dương tính giả, nghĩa là đã âm tính trong lần xét nghiệm sau đó.

"Tuần trước, Liverpool đã trải qua một cuộc bùng phát COVID-19. Sau khi kiểm tra lại, có rất nhiều trường hợp dương tính giả và chỉ có Alexander-Arnold nhiễm bệnh. Nhưng trận đấu buộc phải bị hoãn vì các quy định đều giống nhau cho cả những người dương tính giả", HLV Klopp phát biểu sau chiến thắng của Liverpool trước Shrewsbury Town ở FA Cup.

Liverpool bị tố 'giả' dương tính COVID-19 để hoãn trận đấu với Arsenal ảnh 1

Truyền thông Anh đưa tin các đội bóng muốn biết chính xác thời điểm Liverpool phát hiện ra các cầu thủ dương tính giả. Các CLB đang nghi ngờ Liverpool cố tình đưa ra kết quả dương tính giả để hợp thức hóa việc hoãn trận đấu. Thậm chí, họ còn cho rằng ban tổ chức giải có sự ưu tiên 'không bình thường' với Liverpool.

Theo các nguồn tin, Liverpool đã phải trải qua ít nhất hai lần xét nghiệm trước khi đi đến quyết định hoãn trận đấu. Lần đầu tiên là xét nghiệm nhanh, lần thứ hai là xét nghiệm PCR nên rất khó có chuyện Liverpool không biết về những trường hợp dương tính giả.

Chỉ đến khi trận đấu chính thức bị hoãn, phía Liverpool mới làm xét nghiệm lần 3 và cho ra nhiều kết quả dương tính giả. Bên cạnh đó, xét nghiệm nhanh LFD có độ đặc hiệu 99,97% nên việc xuất hiện những trường hợp dương tính giả là rất khó xảy ra.

Liverpool vẫn chưa lên tiếng trước cáo buộc của những đội bóng cùng tham dự giải Carabao Cup. Mùa giải năm nay, nhiều trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh đã bị hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trường hợp dương tính giả của các cầu thủ Liverpool đã đặt ra câu hỏi về quy trình chấp thuận việc hoãn trận đấu để tránh tình trạng bị các đội bóng lợi dụng cho mục đích riêng.

Theo Mạnh Tùng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/liverpool-bi-to-gia-duong-tinh-covid-19-de-hoan-tran-dau-voi-arsenal-post1408639.tpo