Thể thao

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tức giận sa thải HLV trước World Cup

Chiều 13/6, chỉ 1 ngày trước khi lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sa thải Julen Lopetegui - huấn luyện viên mới được chỉ định dẫn dắt Real mùa tới.

Buổi họp báo dự kiến sẽ diễn ra vào 10h30 (giờ địa phương), song vì một số trục trặc đã phải lùi lại một tiếng. Chỉ còn vài phút nữa, cuộc họp báo sẽ diễn ra, cả HLV Lopetegui lẫn Chủ tịch Luis Rubiales vẫn chưa có mặt tại SVĐ Krasnodar. Tuy nhiên, theo AS, có nhân viên an ninh xuất hiện để kiểm tra những chỗ ngồi tại phòng họp báo.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rubiales có mặt tại Moscow để bỏ phiếu cho chủ nhà đăng cai World Cup 2026, nhưng đã bắt chuyến bay về nước để làm việc với HLV Lopetegui và Real Madrid.

Hôm qua, đoạn video được tiết lộ cho thấy HLV Julen Lopetegui và Giám đốc thể thao Tây Ban Nha Fernando Hierro có cuộc tranh cãi nảy lửa sau khi thông báo của Real Madrid tràn trên các mặt báo. Có vẻ như Hierro cùng nhiều người khác trong ban lãnh đạo không hề biết gì về điều này.

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tức giận sa thải HLV trước World Cup
Tỷ lệ chiến thắng của HLV Lopetegui khi dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha. Đồ họa: Minh Phúc.

Sergio Ramos và đồng đội thuyết phục Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha giữ HLV Lopetegui. Tờ Marca đưa tin ông Julen Lopetegui sẽ không bị sa thải.

Mối quan tâm chính của CĐV Tây Ban Nha lúc này là việc tuyên bố của HLV Lopetegui có ảnh hưởng tới chiến dịch World Cup 2018 của “La Roja” hay không, khi Tây Ban Nha sẽ gặp Bồ Đào Nha trong trận đấu mở màn vào ngày 16/6 tới.

Dù vậy, Vicente del Bosque - người đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 - cho rằng việc Real Madrid công bố tân HLV sẽ không gây ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của toàn đội.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết Luis Rubiales cảm thấy “tức giận” và “vô cùng buồn bã” bởi cách đây 3 tuần, Lupetegui vừa đồng ý gia hạn hợp đồng với “La Roja” cho đến năm 2020.

Mới đây, trang chủ của Real Madrid xác nhận HLV Julen Lopetegui sẽ thay thế Zinedine Zidane để ngồi vào ghế nóng tại Bernabeu với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Điều này đã khiến HLV người Tây Ban Nha phải trả giá đắt khi đối diện với viễn cảnh bị sa thải ngay trước thềm World Cup.

Việc quyết định tương lai sớm sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần đoàn kết của đội bóng trong chiến dịch World Cup năm nay. Theo thông tin từ Radio MARCA, đã có 6 cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid cùng 1 cầu thủ khác biết trước việc “Los Blancos” sẽ bổ nhiệm HLV Lopetegui.

Julen Lopetegui dẫn dắt đội U19, U20 và U21 Tây Ban Nha, trong đó từng giành chức vô địch châu Âu với lứa U19 và U21. Sau khi Euro 2016 kết thúc, vị chiến lược gia 51 tuổi này được chọn để thay thế Vicente Del Bosque sau khi “La Roja” dừng bước tại vòng 1/8 với kì vọng đưa Tây Ban Nha trở lại với vị thế của nhà vô địch.

Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)