Thể thao

Lewandowski từ chối tập trung cùng Bayern Munich

Theo Sport1, chân sút Robert Lewandowski thể hiện rõ quyết tâm rời Bayern Munich bằng việc sẽ không hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới 2022/23.

Cầu thủ kỳ cựu, bước sang tuổi 34 vào tháng 8, đã nói rõ rằng anh ấy muốn được sớm rời Bayern, bất chấp việc còn hợp đồng đến tháng 6 năm 2023. Mới nhất theo Sport1, Lewandowski không hề có ý định trở lại sân Allianz Arena để hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới vào tuần thứ 2 của tháng 7/2022.

Đây được xem là động thái đáp trả của Lewandowski đối với phát biểu của Chủ tịch câu lạc bộ Herbert Hainer vào cuối tuần qua: "Chúng tôi luôn nói rằng Robert Lewandowski còn hợp đồng đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Và hợp đồng là hợp đồng!".

Lewandowski từ chối tập trung cùng Bayern Munich
Cách hành xử có phần quyết liệt của Bayern khiến cho Lewy "nổi loạn"

Trước đó, cầu thủ 33 tuổi vừa ghi đến 50 bàn cho Bayern ở mùa giải 2021/22 tiết lộ: "Tôi biết chắc chắn rằng kỷ nguyên của mình ở Bayern đã kết thúc. Bayern là một đội bóng nghiêm túc, vì vậy tôi hy vọng họ sẽ không giữ tôi ở lại Allianz Arena vì họ có thể làm điều đó. Tôi không muốn bình luận gì thêm".

Cách hành xử có phần quyết liệt của Bayern khiến cho Lewy "nổi loạn" và theo báo chí Đức thì việc làm của trung phong người Ba Lan có thể khiến BLĐ đội bóng khó chịu và sẽ buộc phải bán anh trong mùa Hè này. Barca là đội bóng muốn có cầu thủ sinh năm 1988 nhất, nhưng Bayern Munich liên tục làm khó đội bóng của Tây Ban Nha khi muốn thu về 45 triệu euro cho cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng. Ở chiều ngược lại, đội bóng xứ Catalan tuyên bố không chi quá 35 triệu euro cho thương vụ này.

Người đại diện Zahavi và Lewandowski muốn kết thúc sớm thương vụ này nên đang có những hành động gây sức ép lên Bayern Munich. Lewandowski cũng tin rằng việc sớm tới Barca giúp anh kịp tham dự giai đoạn tiền mùa giải với đội bóng mới, qua đó hòa nhập nhanh nhất có thể.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/bundesliga/lewandowski-tu-choi-tap-trung-cung-bayern-munich-3682902206.html