Thể thao

Lee Nguyễn rời đội bóng của Beckham trở về CLB cũ

Tiền vệ gốc Việt kết thúc hợp đồng với Inter Miami trước thời hạn để chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ khác của giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Tiền vệ Lee Nguyễn chính thức kết thúc hợp đồng với CLB Inter Miami ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Đây là đội bóng mà cựu thủ quân Manchester United, David Beckham sở hữu.

Trang chủ Inter Miami thông báo đội bóng này đã đạt được thỏa thuận trao đổi cầu thủ với New England Revolution. Và Lee Nguyễn sẽ trở về đội bóng cũ của mình.

New England Revolution là CLB mà Lee đã có 6 mùa giải gắn bó từ năm 2012 tới 2018. Đây được xem là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này khi anh có 191 lần ra sân, ghi 51 bàn thắng và có 49 đường kiến tạo.

Lee Nguyễn rời đội bóng của Beckham trở về CLB cũ

Đầu mùa giải năm nay, Lee Nguyễn gia nhập Inter Miami dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Los Angeles FC. Thế nhưng, tiền vệ này đã không được trọng dụng ở đội bóng mới. Anh chỉ có 5 lần ra sân cho Inter Miami và tất cả đều từ ghế dự bị.

Hiện tại, Lee Nguyễn sẽ trở về thi đấu cho New England Revolution trong phần còn lại của mùa giải. Dự kiến MLS sẽ kết thúc vào khoảng tháng 10/2020.

Đây là thời điểm mà tiền vệ sinh năm 1986 có thể cân nhắc trở về Việt Nam thi đấu một lần nữa. Đầu năm nay, CLB TPHCM từng có ý định chiêu mộ anh từ Inter Miami nhưng đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Lee Nguyễn từng có 2 mùa giải thi đấu ở V.League từ 2009 đến 2011 trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)