Thể thao >> Thể thao trong nước

Lee Nguyễn hoàn tất cách ly, hội quân cùng CLB TP.HCM

Lee Nguyễn hội quân cùng CLB TP.HCM trong sáng nay (22/1) sau khi hoàn thành thủ tục cách ly.

Cụ thể, vào lúc 9h, tiền vệ 34 tuổi đã làm thủ tục hoàn thành quá trình cách ly ở một khách sạn tại Quận 1, TP.HCM. Lee Nguyễn ngồi đợi khoảng 30 phút trước khi xe của CLB TP.HCM đến đón để hội quân cùng các đồng đội mới.

Cựu cầu thủ của Los Angeles FC và New England Revolution sẽ có buổi tập đầu tiên với đội bóng mới vào chiều nay để chuẩn bị cho cuộc so tài vòng 2 V.League 2021 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lee Nguyễn hoàn tất cách ly, hội quân cùng CLB TP.HCM
Lee Nguyễn hoàn tất cách ly, hội quân cùng CLB TP.HCM

Trước đó, Lee Nguyễn sẽ có buổi kiểm tra y tế lúc 13h30. Đây là thủ tục bắt buộc để tiền vệ sinh năm 1986 có thể chính thức gia nhập CLB TP.HCM. Anh còn thiếu giấy xác nhận đủ sức khỏe để gửi cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Theo chia sẻ của một thành viên lãnh đạo CLB, Lee Nguyễn chắc chắn ra sân ở trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng việc anh có thi đấu hay không còn phụ thuộc vào HLV trưởng Alexandre Polking.

Trong lần trở lại Việt Nam, Lee Nguyễn sẽ mang áo số 24, chứ không phải số 10 như nhiều đồn đoán trước đó. Thực tế thì 24 là số áo yêu thích và quen thuộc của Lee Nguyễn. Tiền vệ 34 tuổi đã sử dụng số áo này trong 9 năm ở Mỹ trong màu áo New England Revolution và Los Angeles FC, từ mùa giải 2011/12 đến 2019/20 trước khi đổi sang áo số 42 khi trở lại New England Revolution.

Trong thời điểm này, Lee Nguyễn ghi 54 bàn thắng, kiến tạo 58 lần trong 239 trận chơi ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và là một trong 20 cái tên có đồng thời nhiều hơn 50 bàn thắng và 50 kiến tạo ở MLS.

Trước đó, ở lần đầu tiên đến Việt Nam, Lee Nguyễn mặc áo số 9 ở HAGL và Becamex Bình Dương. Khoác áo 2 đội bóng này, Lee Nguyễn chỉ ghi được 11 bàn sau tổng cộng 44 lần ra sân (2 bàn cho Becamex Bình Dương và 9 bàn trong màu áo của HAGL).

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 2 V.League 2021 hôm nay: Hoàng Anh Gia Lai – Sông Lam Nghệ An (17h00 trên VTV5, VTV5 Tây Nguyên, VTV6 và ứng dụng VTV Sports) - Ảnh 1.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)