Thể thao

Lee Nguyễn có mặt tại TP.HCM

Tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1h ngày 8/1, sau hành trình 2 ngày từ Mỹ về và thực hiện cách ly theo quy định.

Vì một số lý do, Lee Nguyễn đã lên đường bay về trễ hơn kế hoạch. Tiền vệ Việt kiều quá cảnh ở Doha (Qatar) hơn 10 tiếng trước khi nối chuyến về TP.HCM. Anh có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1h ngày 8/1 trước khi làm thủ tục để di chuyển về địa điểm cách ly.

Như vậy, Lee Nguyễn sẽ không thể ra sân ở vòng 1 V-League 2021, khi thầy trò HLV Mano Polking có chuyến làm khách CLB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân ngày 17/1. Anh thậm chí để ngỏ khả năng đá chính từ đầu ở vòng tiếp theo.

Lee Nguyễn có mặt tại TP.HCM
Lee Nguyễn đăng ảnh lên trang cá nhân trước khi lên máy bay. Ảnh: FBNV.

Đại diện CLB TP.HCM cho biết: "Lee Nguyễn được bố trí ăn ở tại khách sạn, nơi HLV Mano Polking từng thực hiện cách ly trước đó. Trong quá trình cách ly, Lee Nguyễn được hỗ trợ đủ các điều kiện cần thiết để tập luyện, duy trì thể lực và phong độ trước khi sẵn sàng ra mắt đội bóng".

Ở mùa giải 2018-2019, Lee khoác áo CLB Los Angeles FC, đá 58 trận, ghi ba bàn. Anh sau đó gia nhập Inter Miami, CLB thuộc quyền sở hữu của David Beckham. Tháng 9/2020, Lee Nguyễn trở lại CLB cũ New England Revolution trong kỳ draft trước mùa mới. Tại đây, Lee phần nào lấy lại phong độ.

HLV Polking đang đếm từng ngày để được làm việc với cậu học trò ông từng mê mẩn nhiều năm trời từ khi còn dẫn dắt CLB Bangkok United ở Thai League. CLB TP.HCM không tiếc tiền để mời chiến lược gia người Brazil về để làm cuộc cách mạng lối chơi samba hiện đại và điều đầu tiên ông nghĩ đến là Lee Nguyễn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)