Thể thao >> Thể thao quốc tế

Lee Chong Wei từng bị gạ dàn xếp tỷ số

Huyền thoại cầu lông người Malaysia coi việc phụng sự quốc gia là thiêng liêng, và không đánh đổi bằng bất cứ điều gì.

Lee Chong Wei nói với tờ  New Straits Times, rằng anh thấy xấu hổ về việc hai người đồng đội ở đội tuyển cầu lông Malaysia đang bị điều tra vì dính líu tới dàn xếp tỷ số. Tay vợt 35 tuổi cũng tiết lộ, bản thân đã được giới cá cược tiếp cận vài năm trước, nhưng từ chối cung cấp danh tính cụ thể.

"Tôi từng bị gạ làm độ, nhưng tiền không phải tất cả đối với tôi", Lee Chong Wei chia sẻ. "Đối với tôi niềm tự hào dân tộc luôn là ưu tiên số một. Trách nhiệm của tôi là duy trì nó".

Lee Chong Wei từng bị gạ dàn xếp tỷ số
Lee Chong Wei từng giữ ngôi số một thế giới. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn của Lee được đưa ra giữa lúc Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) chuẩn bị đưa hai tay vợt người Malaysia ra điều trần tại Singapore vào cuối tháng 2/2018, vì cáo buộc dàn xếp tỷ số. Nếu bị xác định có tội, bộ đôi này có thể bị cấm thi đấu suốt đời.

"Là một tay vợt hàng đầu, tôi thấy xấu hổ về tin tức này. Hy vọng vụ việc chuẩn bị đến hồi kết", Lee Chong Wei cho biết. Tay vợt số hai thế giới cũng cho rằng vụ scandal này làm tổn thương danh tiếng của thể thao Malaysia.

Các quan chức thể thao Malaysia từ chối xác định danh tính hai tay vợt bị buộc tội. Tuy nhiên, nguồn tin của tờ New Straits Times tin rằng họ thuộc nhóm những tay vợt hàng đầu Malaysia. Một trong số họ từng dự giải Thomas Cup.

Trong quá khứ, môn cầu lông từng gặp nhiều scandal tương tự. Tại Olympic London 2012, tám tay vợt nữ ở nội dung đôi nữ đã bị loại khi cố tình đánh lỏng tay, nhằm rơi vào nhánh dễ hơn ở tứ kết. Vào năm 2014, BWF đã yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra hai tay vợt người Đan Mạch Hans-Kristian Vittinghus và Kim Astrup, vì liên quan đến một tay cá cược người Malaysia.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)