Thể thao >> Thể thao quốc tế

Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 diễn ra khi nào, ở đâu?

Quang Hải đi qua 3 cầu thủ Thái Lan, chuyền cho Hoàng Đức ghi bàn

Ngay sau khi vòng loại U23 châu Á 2020 kết thúc, thông tin người hâm mộ quan tâm nhất là lễ bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm sau.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 diễn ra khi nào, ở đâu?

Đầu tuần này, lượt trận cuối cùng của vòng loại U23 châu Á 2020 đã khép lại và xác định được 15 đội tuyển giành vé tham dự vòng chung kết cùng chủ nhà Thái Lan. Theo quy định ban đầu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), 16 đội tuyển sẽ được chia làm 4 nhóm hạt giống dựa theo thành tích của giải đấu gần nhất, từ đó bốc thăm vào 4 bảng đấu khác nhau.

U23 Việt Nam lọt vào chung kết ở U23 châu Á 2018 nên nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng đương kim vô địch Uzbekistan, đội hạng 3 Qatar và chủ nhà Thái Lan. Nhóm hạt giống số 2 bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq và Triều Tiên. Nhóm hạt giống số 3 bao gồm Trung Quốc, Australia, Jordan và Saudi Arabia. Nhóm cuối cùng bao gồm Syria, Iran, UAE và Bahrain.

Lễ bốc thăm chia bảng đấu của VCK U23 châu Á 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2019 tại trụ sở của LĐBĐ châu Á tại Kuala Lumpur, Malaysia. Các đội tuyển sẽ có thêm 3 tháng chuẩn bị cho vòng chung kết khởi tranh vào tháng 1 năm 2020 tại Bangkok, Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì kết quả giải đấu được AFC sử dụng như vòng loại cho Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Ba đội bóng có thành tích cao nhất tại Thái Lan sẽ có vé tham dự Tokyo 2020. Trong trường hợp chủ nhà của Thế vận hội là Nhật Bản lọt vào top 3, vé của họ sẽ được nhường cho đội hạng 4. 

Đây được xem là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn với U23 Việt Nam. Đội bóng của chúng ta sẽ có cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham gia Thế vận hội mùa hè. Tuy vậy, thách thức với U23 Việt Nam là rất lớn bởi lẽ các đội tuyển khác sẽ mang đội hình mạnh nhất đến giải để tranh tài.

Theo A Phi (Tiền Phong)