Thể thao

LĐBĐ Thái Lan chọn được HLV thay Kiatisak

Theo một tin giấu tên trên tờ Thai Rath, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmaung đã nhắm Milovan Rajevac là người thay Kiatisak dẫn dắt ĐTQG nước này trong thời gian tới.

Theo một tin giấu tên trên tờ Thai Rath, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmaung đã nhắm Milovan Rajevac là người thay Kiatisak dẫn dắt ĐTQG nước này trong thời gian tới.

Milovan Rajevac nhiều khả năng sẽ thay Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Chiếc ghế HLV tuyển Thái Lan đã bỏ trống sau khi Kiatisak từ chức vì thành tích bết bát tại vòng loại World Cup 2018. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phỏng vấn cũng như tiếp nhận hàng loạt hồ sơ ứng cử từ những HLV tên tuổi. Đến nay, danh tính người kế nhiệm “Zico” Thái đã dần được hé lộ.

Theo tờ báo bán chạy nhất Thái Lan - Thai Rath, HLV từng dẫn dắt Ghana vào tứ kết World Cup 2010 là ứng viên số 1. Ông được đích thân chủ tịch FAT chọn. Ngoài năng lực đã được thể hiện, mức lương mà Rajevac yêu cầu nằm trong khả năng chi trả của FAT.

Theo đó, HLV người Serbia sẽ nhận 2 triệu baht/tháng (chừng 1,3 tỷ đồng), con số ngang với FAT đã trả cho Kiatisak. Dự kiến, chiến lược gia này sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan trong một năm. Hiện tại, đội ĐKVĐ AFF Cup 2016 không còn cơ hội đua tranh vé dự World Cup. Nhưng FAT hy vọng HLV mới sẽ tạo ra bầu không khí trong đội, đồng thời phát huy năng lực của những cầu thủ mới.

LDBD Thai Lan chon duoc HLV thay Kiatisak hinh anh 1

LĐBĐ Thái Lan sắp sửa công bố danh tính HLV thay cho Kiatisak.

Còn theo Siam Sport, FAT chỉ có 2 ứng cử viên để xem xét. Ngoài Milovan Rajevac, người còn lại là Marcos Paqueta. Đây là HLV đã dẫn dắt U17 Brazil vô địch giải U17 thế giới năm 2003. Ông cũng giúp tuyển Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2006. Sau đó, ông còn làm việc cho một số đội bóng ở Trung Đông.

Rajevac và Paqueta nằm trong 7 ứng cử viên được các quan chức của FAT phỏng vấn. 5 người còn lại gồm Dragan Talajic, Winfried Schaefer, Rene Meulensteen, Jorvan Vieira và Masahiro Shimota.

Ngày 24/4 là thời hạn cuối cùng để các ứng viên gửi hồ sơ cho FAT. Dự kiến LĐBĐ Thái Lan sẽ phỏng vấn thêm cựu HLV tuyển Trung Quốc Alain Perrin trước khi công bố danh tính tân HLV mới vào ngày 28/4.

Milovan Rajevac sinh ngày 2/1/1954: Ông là cựu cầu thủ của Nam Tư (cũ), từng khoác áo đội Olympic của nước này. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, ông chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 1989. Đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của Rajevac là khi ông giúp tuyển Ghana vào tứ kết World Cup 2010. Nhưng sau đó, đội đã bị loại đáng tiếc trước Uruguay sau loạt đá luân lưu. Trước khi ứng cử thay Kiatsak, Rajevac đã bị tuyển Algeria sa thải vào năm 2016.

Theo Hoàng Tâm (Tri Thức Trực Tuyến)