Thể thao >> Thể thao quốc tế

LĐBĐ Châu Á: Việt Nam có quyền nghĩ về chức vô địch U23 châu Á 2020

Trong bài đánh giá các đội ở bảng D, VCK U23 châu Á 2020, website của LĐBĐ châu Á (AFC) tỏ ra rất coi trọng Việt Nam.

Website của AFC đã đặt Việt Nam lên đầu khi đánh giá 4 đội ở bảng D và viết: "Sau khi dẫn ĐTQG Việt Nam vào Tứ kết Asian Cup ở UAE cách đây gần 12 tháng, HLV trưởng Park Hang-seo sẽ lại đối mặt địch thủ quen thuộc Jordan, những người mà họ đã đánh bại tại vòng 1/8 cách đây 1 năm.

Thua Uzbekistan trong trận Chung kết U23 châu Á năm 2018, Việt Nam lần này có quyền nghĩ về việc tiến thêm một bước nữa, để đăng quang ngôi vô địch châu lục ở Thái Lan trong năm 2020.

Lá bùa hộ mệnh Quang Hải sẽ là nhân tố chủ chốt của Việt Nam, cùng 6 cầu thủ khác - những người hoặc từng có mặt ở VCK năm 2018 hay vô địch AFF Cup 2019, hoặc góp mặt ở cả 2 giải đấu đó. Họ sẽ mang đến tâm lý chiến thắng cho U23 Việt Nam, trong bối cảnh mất đi Đoàn Văn Hậu hay thậm chí là Trần Đình Trọng".

LĐBĐ Châu Á: Việt Nam có quyền nghĩ về chức vô địch U23 châu Á 2020

Về Triều Tiên, AFC đánh giá: "Trong số 16 đội dự VCK, chỉ riêng Uzbekistan (3) ghi được ít bàn hơn Triều Tiên (4) ở vòng loại. Nhưng hàng thủ chắc chắn, điều giúp họ chỉ phải nhận 1 bàn thua duy nhất, là tiền vốn cho Triều Tiên vào VCK. Họ đã bất bại trước Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Mông Cổ, đoạt tổng cộng 7 điểm.

Đây là lần thứ 4 Triều Tiên dự VCK U23 châu Á, giúp họ là 1 trong 10 đội đã tham dự tất cả các mùa của giải đấu kể từ khi thành lập. Trong 3 lần trước đó, Triều Tiên chỉ vượt qua vòng bảng 1 lần vào năm 2016 dù chỉ đạt được 2 điểm, nhờ hiệu số bàn thắng hơn Saudi Arabia và Thái Lan. Ở Tứ kết họ đã bị loại bởi Qatar, trong khi năm 2018 dù có điểm số tốt hơn (4) nhưng vẫn bị loại sớm".

LĐBĐ Châu Á: Việt Nam có quyền nghĩ về chức vô địch U23 châu Á 2020 - 1

Ngoài Việt Nam, Jordan là đội được AFC đánh giá cao: "Vòng loại bất bại ở Kuwait đã đưa Jordan tới VCK, khi họ vượt qua chủ nhà, Syria và Kyrgyzstan. Nhiều người gọi đây là thế hệ vàng mới của bóng đá Jordan, và biết rằng nếu họ có thể cán đích với vị trí thứ 3 giống tại Oman năm 2013 thì sẽ đoạt được vé dự Olympic Tokyo 2020.

Jordan đang có hy vọng lớn hoàn thành mục tiêu dưới sự dẫn dắt của HLV Ahmed Abdulqadir. HLV bản địa này có thành tích rất đáng nể, khi dẫn dắt Jordan tới VCK U20 năm 2007.

Với ngôi sao Omar Hani và Musa Al Tamaari - người được về dự giải từ trận cuối vòng bảng, Jordan có nhiều khả năng sẽ lọt được vào vòng loại trực tiếp".

LĐBĐ Châu Á: Việt Nam có quyền nghĩ về chức vô địch U23 châu Á 2020 - 2

Cuối cùng, AFC đánh giá về UAE, đối thủ đầu tiên của Việt Nam (17h15 ngày 10/1): "Có lẽ khoảnh khắc đáng tự hào nhất của bóng đá UAE là khi đội U23 được dự Olympic 2012 tại London.

VCK U23 châu Á 2020 mang tới cơ hội cho thế hệ cầu thủ mới của UAE, để làm được tốt hơn ở giải đấu này năm 2013 và 2016 khi họ đã lọt tới Tứ kết.

Trong vài tháng qua, một số thành viên của U23 UAE đã có kinh nghiệm thi đấu tại Thái Lan. Khalifa Al Hammadi, Ali Saleh và Jassim Yaqoob là những cầu thủ góp mặt trên ĐTQG UAE thi đấu vòng loại World Cup 2020 hay Asian Cup 2023. Mohammed Al Attas và Abdullah Ramadan cũng là những cầu thủ rất được coi trọng.

UAE cũng có cầu thủ giàu kinh nghiệm từ AFC Champions League như thủ môn Mohammed Al Shamsi và HLV người Ba Lan, Maciej Skorza hẳn sẽ thích anh ấy".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Dùng Đình Trọng quá rủi ro, tôi lo mất luôn một nhân tài!

Theo Đoàn Dự (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.vn/doi-song/ldbd-chau-a-viet-nam-co-quyen-nghi-ve-chuc-vo-dich-u23-chau-a-2020-820205121056463.htm