Thể thao >> World Cup 2022

LĐBĐ Bồ Đào Nha sẽ trình lên FIFA bằng chứng giúp Ronaldo có bàn thắng

LĐBĐ Bồ Đào Nha đang lên kế hoạch đưa bằng chứng lên FIFA để chứng minh bàn thắng đầu tiên vào lưới Uruguay là của Cristiano Ronaldo chứ không phải của Bruno Fernandes.

LĐBĐ Bồ Đào Nha sẽ trình lên FIFA bằng chứng giúp Ronaldo có bàn thắng

Tranh cãi nổ ra sau khi có vẻ như siêu sao 37 tuổi đã ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha trong chiến thắng 2-0 trước Uruguay. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã ăn mừng sau khi xuất hiện để thực hiện một cú đánh đầu thoáng qua từ đường chuyền của Bruno Fernandes.

Tuy nhiên, ngay sau khi VAR kiểm tra, bàn thắng đã được trao cho người đồng đội cũ của anh ở Man United. Ronaldo đã rất ngạc nhiên khi không được trao bàn thắng, và thậm chí còn nhắn tin cho nhà báo Piers Morgan khẳng định đó là bàn thắng của anh.

"Mái tóc của Chúa" (ám chỉ Ronaldo ghi bàn bằng tóc) thậm chí còn trở thành xu hướng trên mạng sau lời cầu xin tuyệt vọng của Ronaldo để được công nhận bàn thắng. Nếu thành công, Ronaldo sẽ cân bằng kỷ lục ghi 9 bàn thắng tại World Cup của huyền thoại Eusebio.

Và có vẻ như Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng có thể ủng hộ tuyên bố của anh. Theo phóng viên Edu Aguirre của Chiringuigo TV, họ đang đi xa hơn để bàn thắng được trao cho Ronaldo.

Họ chuẩn bị làm đơn kháng cáo lên FIFA với những bằng chứng khác để có bàn thắng mang tên số 7 và san bằng kỷ lục của Eusebio.

Mới đây, Adidas tuyên bố đã sử dụng công nghệ để "chắc chắn cho thấy" rằng không có sự tiếp xúc nào giữa đầu của Ronaldo và quả bóng. Adidas đã sử dụng cảm biến 500Hz bên trong quả bóng World Cup năm nay để xác nhận Ronaldo không chạm vào quả bóng.

Một tuyên bố từ Adidas có đoạn: "Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay, bằng cách sử dụng Công nghệ bóng kết nối có trong Bóng thi đấu chính thức Al Rihla của Adidas, chúng tôi có thể chắc chắn không có pha chạm bóng nào từ Cristiano Ronaldo để ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu".

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu vào tối thứ Hai, Bruno Fernandes thừa nhận anh nghĩ Ronaldo đã cân bằng kỷ lục ghi 9 bàn tại World Cup của Eusebio khi nhảy lên đón quả tạt của anh.

"Tôi đã ăn mừng như thể đó là bàn thắng của Cristiano", anh nói. "Đối với tôi, dường như anh ấy đã chạm vào bóng. Mục đích của tôi là chuyền bóng cho anh ấy ghi bàn. Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng bất kể ai là người ghi bàn. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đạt được mục tiêu lọt vào vòng trong".

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/ldbd-bo-dao-nha-se-trinh-len-fifa-bang-chung-giup-ronaldo-co-ban-thang-3845802211.html