Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Laporte: 'Morata sẽ lập hat-trick trận tới và khiến tất cả phải câm lặng'

Trung vệ Aymeric Laporta và HLV Luis Enrique lên tiếng bênh vực và tin tưởng Alvaro Morata, dù anh bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến Tây Ban Nha bị Thụy Điển cầm chân không bàn thắng trong ngày ra quân tại Euro 2021.

"Bạn không thể nghi ngờ một cầu thủ như Morata, một cầu thủ đã thể hiện rất nhiều. Lần tới cậu ấy sẽ ghi 3 bàn và khiến tất cả phải câm lặng" - Aymeric Laporte nói sau trận.

Laporte: 'Morata sẽ lập hat-trick trận tới và khiến tất cả phải câm lặng'
Morata có ngày thi đấu thất vọng

Morata được HLV Enrique tin tưởng xếp đá chính, nhưng anh lại thể hiện màn trình diễn thất vọng. Tiền đạo 28 tuổi có 3 cú sút, nhưng đều không thành công, trong đó đáng kể nhất là pha đối mặt với thủ thành Thụy Điển ở phút 38 trong tư thế trống trải.

Tuy nhiên, Morata lại dứt điểm chệch cột dọc vô cùng đáng tiếc. Tiền đạo mang áo số 7 bị Whoscored chấm 6,2 điểm, là cầu thủ thấp nhất bên phía Tây Ban Nha.

Giống Aymeric Laporte, HLV Enrique đã lên tiếng bảo vệ học trò. Ông nói: "Tôi nghĩ Alvaro đã có một trận đấu tuyệt vời. Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều muốn tận dụng cơ hội của mình, nhưng những cầu thủ khác cũng có cơ hội".

"Tôi nghĩ cậu ấy đã quen với điều đó, nhưng tất nhiên chúng tôi muốn thấy sự ủng hộ đó từ người hâm mộ. Tuy nhiên, đó là bóng đá, sẽ thật tuyệt nếu cống hiến một chiến thắng cho người hâm mộ bởi vì họ đã chơi tuyệt vời trong phần lớn thời gian của trận đấu hôm nay".

Để Thụy Điển cầm chân, Tây Ban Nha hiện đứng thứ 2 bảng E do Slovakia đã có chiến thắng 2-1 trước ĐT Ba Lan ở lượt trận mở màn. Ở lượt trận thứ 2, Tây Ban Nha sẽ gặp Ba Lan còn Thụy Điển đối đầu Slovakia.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)