Thể thao

Lập siêu phẩm, Nguyễn Văn Tùng được AFC ví như huyền thoại bóng đá Hà Lan

Pha vô lê của tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng được LĐBĐ châu Á (AFC) hết lời ca ngợi và ví von với huyền thoại bóng đá Hà Lan, Marco van Basten.

Phút 73 trong trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trong khuôn khổ VCK U23 châu Á 2022, tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng đã tạo nên một siêu phẩm vô lê. Nhận đường chuyền của Tuấn Tài, chân sút sinh năm 2001 tự tin tung cú dứt điểm 1 chạm, bóng đi căng và bay vào góc xa khung thành khiến thủ thành U23 Thái Lan hoàn toàn bó tay.

Lập siêu phẩm, Nguyễn Văn Tùng được AFC ví như huyền thoại bóng đá Hà Lan
Ở mùa giải vừa qua, Ronaldo từng có pha ghi bàn giống 99% với tình huống của Văn Tùng, cho dù ở góc sút hẹp hơn.

Pha vô lê ghi bàn của Văn Tùng khiến người hâm mộ liên tưởng đến những pha lập công của các siêu sao hàng đầu thế giới như Ronaldo hay Van Persie. Trên Facebook, tài khoản AFC Asian Cup (thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á - AFC) đã đăng tải đoạn video khoảnh khắc Văn Tùng ghi bàn cùng dòng trạng thái hết sức thú vị: "Quả là một cú vô lê đẹp mắt! Nguyễn Văn Tùng đánh thức bản năng Marco Van Basten với cú sút tuyệt vời!".

Marco Van Basten là huyền thoại của bóng đá Hà Lan, anh từng cùng “Những cơn lốc màu da cam” lên ngôi vương tại EURO 1998. Đặc biệt trong trận chung kết năm đó gặp Liên Xô, Van Basten đã đóng góp 1 siêu phẩm vô lê gần giống với pha lập công của Văn Tùng nhưng ở tầm cao và ở góc khó hơn. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sau này đã gọi tình huống đó là "một trong những bàn thắng biểu tượng trong lịch sử các kỳ Euro".

Lập siêu phẩm, Nguyễn Văn Tùng được AFC ví như huyền thoại bóng đá Hà Lan - 1
Trang chủ AFC so sánh Văn Tùng với Van Basten.

Quay trở lại trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, thầy trò HLV Gong oh kyun có được bàn thắng mở tỷ số ngay giây 17. Tuấn Tài tự tin tung ra cú dứt điểm từ xa và bóng vô tình đập người hậu vệ Thái Lan và đổi hướng, bay thẳng vào lưới. Tuy vậy cuối hiệp 1, sai lầm của Văn Toản đã "biếu không" cho đối phương bàn gỡ.

Tới phút 73, Văn Tùng đã tạo nên siêu phẩm khiến tất cả phải thán phục. Nhưng đúng vào phút bù giờ của trận đấu, Thái Lan đã có được bàn gỡ từ một pha bóng bổng. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2. Như vậy sau lượt trận đầu tiên, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3 trên BXH. Ở lượt trận tới, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc trong khi U23 Thái Lan đụng độ U23 Malaysia.

Phúc Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lap-sieu-pham-nguyen-van-tung-duoc-afc-vi-nhu-huyen-thoai-bong-da-ha-lan-tintuc826136