Thể thao

Lập cú đúp, Kane vẫn không thể đưa Tottenham vào top 4

Tiền đạo người Anh ghi 2 bàn, nhưng Spurs vẫn bị Newcastle cầm hòa 2-2 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh tối 4/4.

Làm khách Newcastle tại St James's Park ở vòng 30, Tottenham ra sân với đội hình không đổi so với trận thắng Aston Villa 2-0 trước loạt trận quốc tế. Đội khách chơi tấn công chủ động và gây sức ép lớn lên khung thành Newcastle ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sau những tình huống ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn, Newcastle bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Phút 28, Sean Longstaff tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ Tottenham rồi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Joelinton. Trong vòng cấm, chân sút người Brazil đã đặt lòng chuẩn xác, hạ gục thủ môn Lloris.

Lập cú đúp, Kane vẫn không thể đưa Tottenham vào top 4
Kane chơi nổi bật trong đội hình Tottenham

Nhưng cũng chỉ 2 phút sau khi thủng lưới, Tottenham đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Từ đường chuyền của Lo Celso, hậu vệ và thủ môn đã phối hợp không ăn ý nên cản phá lỗi, tạo điều kiện cho Harry Kane dễ dàng ghi bàn từ khoảng cách 2m.

Kịch tính được đẩy lên cao hơn khi 4 phút sau, Kane lần thứ 2 chọc thủng lưới Newcastle với một pha dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán, sau pha chọc khe tốt của Tanguy Ndombele.

Với bàn thắng này, Kane đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 19 bàn. Đây cũng là pha lập công thứ 84 của tiền đạo đội tuyển Anh chỉ sau 120 trận đấu trên sân khách cùng Tottenham.

Bước sang hiệp 2, HLV Mourinho tung Son Heung-min, Erik Lamela vào sân. Tuy nhiên, thế trận của đội khách không khởi sắc hơn là mấy. Newcastle liên tục khoét vào cánh trái của Tottenham, nơi thuộc về Reguilon.

Phút 65, tỷ số thiếu chút nữa được nâng lên 3-1 cho Tottenham khi cú đánh đầu của Tanganga bị cản phá ngay trên vạch vôi. Đến phút 84, bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Newcastle sau cú dứt điểm của Harry Kane.

Lập cú đúp, Kane vẫn không thể đưa Tottenham vào top 4 - 1
Willock (ngoài cùng từ trái sang phải) ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Newcaslte

Không tận dụng được cơ hội, Spurs đã phải trả giá. Chỉ 1 phút sau pha bỏ lỡ của Kane, Joseph Willock bên phía Newcastle đã chớp cơ hội rất nhanh trong tình huống không bị ai kèm trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa cho Chích chòe. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Bị cầm hòa đáng tiếc, Tottenham bỏ lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ tư trên BXH từ tay Chelsea. Hiện tại, Spurs đứng thứ 5 với 49 điểm trong tay. Đội bóng của Mourinho sẽ bị đẩy xuống vị tri thứ 6 nếu West Ham (đứng thứ 7 với 49 điểm) không thua Wolves ở trận đấu muộn nhất vòng 30 (6/4).

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)