Thể thao

Lăng mạ trọng tài, hậu vệ biên chế Chelsea nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu kết thúc

Reece James nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi lăng mạ trọng tài sau khi trận đấu giữa tuyển Anh và Đan Mạch kết thúc rạng sáng 15/10 (giờ Hà Nội).

Ở trận đấu trong khuôn khổ bảng A2 tại Nations League 2020 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Anh đã để thua Đan Mạch 0-1 ngay trên sân Wembley bởi pha lập công trên chấm 11 m của Christian Eriksen.

Đáng chú ý, "Tam sư" chỉ còn chơi với 10 người từ phút 31 do hậu vệ Harry Maguire nhận thẻ vàng thứ hai và buộc rời sân.

Lăng mạ trọng tài, hậu vệ biên chế Chelsea nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu kết thúc
Tình huống Reece James phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trận đấu đã kết thúc

Tức giận khi đội nhà thua trận còn đối thủ dành phần lớn thời gian cuối hiệp hai để câu giờ, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, hậu vệ Reece James bên phía đội tuyển Anh đã có lời qua tiếng lại với tổ trọng tài.

Theo Evening Standard, cầu thủ thuộc biên chế Chelsea được cho là đã "sử dụng ngôn từ thô tục và lăng mạ" các trọng tài. Ngay lập tức, anh nhận thẻ đỏ trực tiếp bất chấp việc trận đấu đã kết thúc.

Đây cũng là lần đầu tiên James được đá chính cho tuyển Anh. Theo Goal, anh là người đầu tiên trong lịch sử "Tam sư" bị truất quyền thi đấu trong trận ra mắt.

Reece James ngày càng trưởng thành trong màu áo Chelsea. Mùa giải vừa qua, cầu thủ sinh năm 1999 ra sân 39 trận trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn và có 4 pha kiến tạo. Trong mùa giải này, anh đá chính cả 3 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)