Thể thao >> SEA Games 30

"Lặn mất tăm" sau thất bại với tuyển Thái Lan, HLV Nishino hứng chịu sự chỉ trích thậm tệ

Cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan - Srettha Thavisin, đã tỏ ra vô cùng tức tối khi chứng kiến việc LĐBĐ nước nhà không thể liên lạc được với HLV Nishino.

Kể từ khi trở về Nhật Bản để chịu tang mẹ, HLV Nishino hoàn toàn bặt vô âm tín với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Điều này được chính Chủ tịch FAT - ông Somyot Poompunmuang thừa nhận với giới truyền thông xứ Chùa vàng.

Do không thể liên lạc với HLV Nishino, FAT buộc phải đưa HLV Anurak Srikerd làm thuyền trưởng tạm quyền của "Voi chiến". Người đóng thế này trước mắt sẽ thay chiến lược gia người Nhật Bản đảm nhiệm việc theo dõi phong độ các cầu thủ Thái Lan ở sân chơi AFC Champions League.

"Lặn mất tăm" sau thất bại với tuyển Thái Lan, HLV Nishino hứng chịu sự chỉ trích thậm tệ
HLV Nishino tiếp tục phải hứng chịu sự chỉ trích từ giới chuyên môn tại Thái Lan.

Chứng kiến việc này, cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan - Srettha Thavisin đã có những lời chỉ trích thậm tệ tới HLV Nishino: "Thật khốn kiếp. Tôi chưa từng thấy HLV nào lại bặt vô âm tín lâu như ông ta. Trợ lý có thể tạm thời lên thay HLV trưởng được, nhưng nên nhớ rằng HLV Nishino là thuyền trưởng. Việc ông ta làm đã khiến cho các cộng sự mất tinh thần".

HLV Nishino vừa trải qua quãng thời gian đầy khó khăn cùng tuyển Thái Lan. Họ thất bại ở chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi chỉ xếp áp chót bảng G. 

Điều đáng nói, HLV Nishino không hề bị FAT sa thải. Tuy nhiên theo giới truyền thông Thái Lan, nếu ông không cải thiện được phong độ đội nhà tại vòng loại Asian Cup 2023, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ buộc phải ra đi.

Theo Đặng Phong (Pháp luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/lan-mat-tam-sau-that-bai-voi-tuyen-thai-lan-hlv-nishino-hung-chiu-su-chi-trich-tham-te-162212606211343880.htm