Thể thao >> Thể thao trong nước

Lần đầu xuất hiện trên sân tập, Kiatisuk xếp Công Phượng vào đội hình siêu tấn công của HAGL

Nhà cầm quân người Thái Lan muốn tranh thủ các trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải để giúp học trò hiểu rõ hơn cách chơi của mình.

Buổi tập đầu tiên mà HLV Kiatisuk trực tiếp làm việc với các cầu thủ HAGL kéo dài trong vòng 1 giờ 30 phút. Một tiếng đầu tiên chủ yếu là các bài khởi động với bóng kèm theo một vài trò chơi tạo bầu không khí thoải mái, gần gũi cho toàn đội.

Lần đầu xuất hiện trên sân tập, Kiatisuk xếp Công Phượng vào đội hình siêu tấn công của HAGL

Tuy nhiên, khi bước vào bài tập chiến thuật, "Zico Thái" đã gắt gao hơn khá nhiều. Ông yêu cầu các cầu thủ HAGL cần tốc độ hơn trong các pha chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, triển khai, luân chuyển bóng nhanh hơn.

Lần đầu xuất hiện trên sân tập, Kiatisuk xếp Công Phượng vào đội hình siêu tấn công của HAGL - 1

Lần đầu xuất hiện trên sân tập, Kiatisuk xếp Công Phượng vào đội hình siêu tấn công của HAGL - 2

Sơ đồ mà Kiatisuk áp dụng cũng rất linh hoạt, chuyển đổi giữa 4-3-3 và 4-4-2. Nhà cầm quân người Thái quan sát và dặn dò rất kỹ lưỡng Công Phượng cùng Văn Toàn, 2 cầu thủ hạt nhân trong lối chơi tấn công.

Đội hình HAGL dự kiến sử dụng trong trận gặp Nam Định (tại Cúp Thiên Long) bao gồm 11 cái tên: Huỳnh Tấn Linh - Đức Lương, Văn Việt, Hữu Tuấn, Văn Thanh - Kiên Quyết, Xuân Trường, Tuấn Anh - Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng.

Lần đầu xuất hiện trên sân tập, Kiatisuk xếp Công Phượng vào đội hình siêu tấn công của HAGL - 3

Lần đầu xuất hiện trên sân tập, Kiatisuk xếp Công Phượng vào đội hình siêu tấn công của HAGL - 4

Kiatisuk rất hi vọng các học trò thể hiện một bộ mặt tích cực, thi đấu thanh thoát trong trận đấu đầu tiên ông trực tiếp cầm quân. Một chiến thắng sẽ là cú hích tinh thần tốt cho HAGL trước thềm mùa giải mới.

 Theo Thủ Khúc - Lupo (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/lan-dau-xuat-hien-tren-san-tap-kiatisuk-xep-cong-phuong-vao-doi-hinh-sieu-tan-cong-cua-hagl-162210201191751363.htm