Thể thao >> Thể thao quốc tế

Lần đầu tiên bóng đá Trung Quốc xuất hiện cầu thủ nhập tịch

Tiền vệ John Hou Saeter của Beijing Sinobo Guoan FC, còn được gọi là Hou Yongyong, đã đi vào lịch sử bóng đá Trung Quốc sau khi trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên của nước này.

Lần đầu tiên bóng đá Trung Quốc xuất hiện cầu thủ nhập tịch

Hou Saeter gia nhập Beijing Sinobo Guoan FC tại Super League Trung Quốc vào tháng 1/2019 sau một thời gian ngắn thi đấu tại câu lạc bộ Na Uy, Stabaek. Các báo cáo gần đây cho biết anh ấy đã được cấp ID như một công dân Trung Quốc.

Sinh ra ở Trondheim, Na Uy, Saeter thậm chí từng đại diện cho Na Uy từ các đội U15 đến U18. Nhưng cuối cùng anh quyết định chơi cho Trung Quốc, đất nước mà mẹ anh được sinh ra.

Lần đầu tiên bóng đá Trung Quốc xuất hiện cầu thủ nhập tịch - 1
John Hou Saeter từng thi đấu cho các đội trẻ của Na Uy trước khi quyết định chuyển sang quốc tịch Trung Quốc

Theo các phương tiện truyền thông của Trung Quốc, Hou Saeter sẽ phải từ bỏ quốc tịch Na Uy vì Trung Quốc không cho phép một người mang 2 quốc tịch.

Hou Saeter hiện vẫn chưa thi đấu một trận nào cho đội mới của mình. Anh sẽ phải cạnh tranh với Nico Yennaris, người cũng đang tìm cách nhập tịch và cả hai có thể xuất hiện trong trận Siêu cúp CFA khi Beijing Sinobo Guoan đối mặt với Shanghai SIPG.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)