Thể thao

La Liga kiện CĐV 'vượt rào' đòi selfie với Messi

Ban tổ chức La Liga tuyên bố kiện người đàn ông lạ chạy vào sân trong trận đấu hôm 13/6 giữa chủ nhà Mallorca và Barca trên sân Son Moix.

Phút 54 trận đấu giữa Mallorca và Barcelona, một khán giả - được xác định là người có quốc tịch Pháp, định cư ở Mallorca - bất ngờ tràn vào sân để đòi chụp ảnh với thần tượng Lionel Messi.

Và dù anh này vẫn... giữ khoảng cách 1m với các cầu thủ Barcelona nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm virus, thì hành động đó - theo BTC La Liga, vẫn là phạm luật và họ đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý để đưa vụ việc này ra tòa.

"Người này đã phá vỡ quy định y tế và không tuân theo mệnh lệnh của nhân viên an ninh. Hành động của anh ta đã cấu thành tội phạm", thông báo của Ban tổ chức La Liga hôm 14/6 có đoạn.

La Liga kiện CĐV 'vượt rào' đòi selfie với Messi
CĐV gây náo loạn trận Mallorca - Barca. Ảnh: Reuters.

CĐV lạ bất ngờ xuất hiện trên sân Son Moix mà không đeo khẩu trang. Người này mặc áo đội tuyển Argentina in tên Messi, thủ quân CLB Barca. Sau khi đòi chụp ảnh với Jordi Alba, vị khách không mời bị các nhân viên an ninh lôi khỏi sân.

"La Liga tuyệt đối lên án những hành vi gây nguy hiểm cho sức khỏe người khác và tính toàn vẹn của giải đấu", Ban tổ chức nhấn mạnh.

Theo tờ Marca, vụ việc đang gây lo ngại về nguy cơ các cầu thủ Barca cũng như Mallorca nhiễm Covid-19. Hiện chưa rõ CĐV lạ lẻn vào sân bằng cách nào, trong khi trận đấu đóng cửa với khán giả.

Trong khi đó, CĐV quá khích nói trên lại tỏ ra rất tự hào sau vụ việc.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với COPE, anh này cho biết: "Đây là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi đã phải nhảy qua hàng rào cao 2m."

"Ước mơ của tôi là được chụp ảnh cùng Lionel Messi. Tôi đã đến chỗ anh ấy để chụp hình nhưng sau đó, cảnh sát đã bắt tôi xóa hết những bức hình này đi."

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)