Thể thao >> Thể thao quốc tế

Kyrgyzstan muốn đá giao hữu với tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan đã có thư mời đội tuyển Việt Nam đá giao trước loạt trận vòng loại Wolrd Cup 2022 vào tháng 10.

Hai bên từng đạt thỏa thuận tổ chức trận đấu giao hữu vào 26/3, trước loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên do đại dịch Covid-19, trận đấu này đã không thể diễn ra.

Kyrgyzstan muốn đá giao hữu với tuyển Việt Nam

Mới nhất, theo thông tin từ báo Tiền Phong, phía LĐBĐ Kyrgyzstan đã có thư gửi VFF đề nghị tổ chức lại trận đấu này. Kyrgyzstan cho biết nếu dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu diễn tiến tốt, đôi bên sẽ xúc tiến để đội tuyển quốc gia 2 nước đá giao hữu tại Việt Nam.

Thời điểm dự kiến diễn ra trận đấu sẽ là ngày 8/10, thời điểm 5 ngày trước khi diễn ra trận đấu ĐT Việt Nam làm khách trên sân Bukit Jalil của ĐT Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Nếu đúng như kế hoạch kể trên, đây chắc chắn sẽ là cuộc tập dượt quan trọng trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia. Đây là trận đấu được VFF và cả HLV Park Hang-seo xác định mang tính quyết định đến cơ hội giành vé vào vòng sau của tuyển Việt Nam.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, 4 trận) và Indonesia (0 điểm).

Theo lịch thi đấu của AFC, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu Malaysia (13/10), Indonesia (11/11) và UAE (17/11).

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)