Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Kỷ lục của Van Dijk chấm dứt sau trận thua Man City

Sau 17 tháng, Virgil van Dijk mới lại để cho một đối thủ vượt qua trong cuộc đấu tay đôi.

Hôm qua (4/8) đã diễn ra trận đấu tranh danh hiệu đầu tiên của bóng đá Anh mùa giải 2019/20. Man City đã vượt qua Liverpool trên chấm 11m với tỷ số 5-4, để qua đó giành Community Shield năm thứ 2 liên tiếp.

Trong nỗi buồn thua cuộc của cả đội, trung vệ Van Dijk có lẽ là người cảm thấy buồn hơn cả khi anh cũng đồng thời để tuột mất một kỷ lục cá nhân. Cụ thể, kỷ lục không để đối thủ vượt qua của cầu thủ người Hà Lan đã chính thức phải dừng lại ở con số 65 trận.

Kỷ lục của Van Dijk chấm dứt sau trận thua Man City
Tình huống Van Dijk để Jesus vượt qua ở phút 88

Người ngăn chặn kỷ lục của Van Dijk không ai khác chính là Gabriel Jesus, cầu thủ vào sân trong hiệp 1 để thay thế Leroy Sane bị chấn thương. Trong một pha tranh chấp ở phút 88, tiền đạo người Brazil đã sử dụng kỹ thuật cá nhân để thoát được tình huống áp sát của trung vệ Liverpool.

Được biết, lần gần nhất Van Dijk bị vượt qua trong một cuộc chiến tay đôi là từ tháng 3/2018. Kể từ đó đến nay, anh đã trải qua tổng cộng 65 trận mà chưa từng bị khuất phục dù đó là Lionel Messi, Luis Suarez, Eden Hazard hay Cristiano Ronaldo...

Đáng chú ý, Jesus cũng chính là người thực hiện quả penalty cuối cùng, giúp Man City giành thắng lợi chung cuộc trước Liverpool.

Ngọc Linh (SHTT)