Thể thao

Kỷ lục của huyền thoại Michael Phelps bị phá vỡ ở Olympic Tokyo

Kình ngư người Hungary Kristof Milak đã đi vào lịch sử khi về đích đầu tiên ở chung kết bơi bướm 200m nam, đồng thời phá kỷ lục Thế vận hội do Michael Phelps nắm giữ 13 năm nay.

Ở chung kết bơi bướm 200m nam sáng 28/7, có 8 VĐV đến từ Hungary (2 VĐV), Italy, Mỹ, Nam Phi, Brazil, Ba Lan và Nhật Bản.

Kỷ lục của huyền thoại Michael Phelps bị phá vỡ ở Olympic Tokyo

Kỷ lục của huyền thoại Michael Phelps bị phá vỡ ở Olympic Tokyo - 1

Ngay sau khi xuất phát, Kristof Milak đã là người nhỉnh hơn so với các đối thủ của mình và dẫn đầu trong suốt cuộc đua. Kình ngư 21 tuổi người Hungary băng băng về đích đầu tiên với thời gian 1 phút 51 giây 25 và giành HCV.

Đáng nể hơn, thành tích này giúp Kristof Milak phá vỡ kỷ lục Thế vận hội của siêu kình ngư Michael Phelps, xác lập tại Olympic Bắc Kinh năm 2008.

Kỷ lục của huyền thoại Michael Phelps bị phá vỡ ở Olympic Tokyo - 2

Kỷ lục của huyền thoại Michael Phelps bị phá vỡ ở Olympic Tokyo - 3

Michael Phelps chính là VĐV Olympic vĩ đại nhất mọi thời đại. 28 huy chương đủ loại trải qua 5 kỳ Thế vận hội của Phelps là điều không ai có thể sánh kịp. Phelps đã giành tổng cộng 23 HCV Olympic, nhiều nhất trong lịch sử.

Về đích thứ hai là kình ngư chủ nhà Nhật Bản, Tomoru Honda với thời gian 1 phút 53 giây 73. Giành HCĐ ở cự ly 200m bướm của nam là đại diện của Italy, Federico Burdisso.

Kỷ lục của huyền thoại Michael Phelps bị phá vỡ ở Olympic Tokyo - 4
Kết quả chung kết nội dung 200m bướm dành cho nam

Dù giành HCV ở nội dung 200m bướm dành cho nam, nhưng đây không phải là thành tích tốt nhất của Kristof Milak. Bởi kình ngư sinh năm 2000 cũng chính là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới, với thành tích 1 phút 50 giây 70, xác lập vào ngày 24/7/2019.

Với tấm HCV vừa giành được, Kristof Milak đã giúp đoàn thể thao Hungary vươn lên xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo, với 2 HCV, 1 HCB.

Theo Quỳnh Chi (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/ky-luc-cua-huyen-thoai-michael-phelps-bi-pha-vo-o-olympic-tokyo-760381.html